Nâng cao nhận thức cho phụ nữ dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nguyên

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 03/12/2015

  (TN&MT) - Ngày 3/12, tại Đắk Nông, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện kế hoạch...

 

(TN&MT) - Ngày 3/12, tại Đắk Nông, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, vận động nân cao nhận thức cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời, đánh giá kết quả công tác hội phụ nữ tại Tây Nguyên năm 2015 và đề ra phương hướng năm 2016.

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ban chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2015 Hội phụ nữ các tỉnh Tây Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo. Bằng nhiều hình thức, phong phú về nội dung các hoạt động tuyên truyền đã thu hút hơn 756.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia với các phong trào, hoạt động thiết thực như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào Xây dựng nông thôn mới, đông đảo hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn đã tích cực học tập, lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Trong đó, các hoạt động tập trung vào nội dung chính là vận động chị em không tham gia các tà đạo, đạo “lạ”; không vượt biên trái phép; nâng cao cảnh giác với hành vi mua bán người, nhất là phụ nữ; không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội…

Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong việc tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số và là người có đạo, như mô hình “Mẹ nói, dạy tiếng Việt cho con” tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; mô hình “Phụ nữ không tham gia các tà đạo, đạo lạ” của huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai… Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đã vận động 54 chị em phụ nữ từ bỏ các đạo lạ; vận động 64 phụ nữ, người thân vượt biên trái phép sang Campuchia trở về buôn làng, ổn định cuộc sống…

Bên cạnh đó, công tác hội phụ nữ 5 tỉnh Tây nguyên trong năm qua cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng loạt công trình, việc làm thiết thực đã được triển khai thực hiện để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nổi bật là chương trình xây nhà cho phụ nữ nghèo của Đắk Nông; xây phòng học, giếng nước sạch, tặng nhà mái ấm tình thương ở Lâm Đồng; trồng và chăm sóc cây xanh, xây nhà cho phụ nữ nghèo ở Kon Tum… với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Theo bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, việc nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ nói chung, phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội. Việc phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã giúp hoạt động của hội đi vào trọng tâm và đạt hiệu quả, phù hợp hơn với điều kiện đặc thù của phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữa có đạo tại Tây Nguyên. Thời gian tới, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ban chỉ đạo Tây Nguyên cần làm tốt hơn nữa công tác này để hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo tại Tây nguyên đạt hiệu quả cao hơn./.

Tin & ảnh: Đình Thắng