Trải nghiệm toa tàu mẫu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 29/10/2015

(TN&MT) - Sáng ngày 29/10, tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), người dân Thủ đô có dịp trải nghiệm ngồi trên toa tàu mẫu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, trước khi được đưa vào sử dụng để người dân tham quan và góp ý về thiết kế nội, ngoại thất của toa tàu.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt, để chuẩn bị cho việc vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông với tổng số 12 nhà ga trên cao, xuất phát từ Cát Linh (điểm giao cắt giữa đường Cát Linh và Giảng Võ) đến điểm cuối phía trước Bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Ban Quản lý đang thực hiện Dự án mua sắm, trang bị 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu 4 toa phục vụ vận chuyển hành khách.

Triển lãm trưng bày tàu mẫu bắt đầu từ ngày 29/10/2015 đến 17h00 ngày 30/11. Thời gian mở cửa tất cả các ngày trong tuần, buổi sáng từ 08h00 đến 12h00; buổi chiều từ 13h00 đến 17h00.

Đầu tàu mẫu đầu tiên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông được trưng bày tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), màu sắt chủ đạo là màu xanh lá cây
Đầu tàu mẫu đầu tiên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông được trưng bày tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), màu sắt chủ đạo là màu xanh lá cây

 

Sự kiện thu hút đông đảo người dân Thủ đô tới trải nghiệm
Sự kiện thu hút đông đảo người dân Thủ đô tới trải nghiệm

 

Người dân trải nghiệm được ban tổ chức phát phiếu khảo sát ý kiến về toa tàu mẫu
Người dân trải nghiệm được ban tổ chức phát phiếu khảo sát ý kiến về toa tàu mẫu

 

Người dân ngồi trải nghiệm trên ghế hành khách
Người dân ngồi trải nghiệm trên ghế hành khách

 

Khu vực ghế dành riêng cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, bệnh nhân và người khuyết tật
Khu vực ghế dành riêng cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, bệnh nhân và người khuyết tật

 

Biển chỉ dẫn lối thoát hiểm
Biển chỉ dẫn lối thoát hiểm

 

Bên trên các của ra vào có biển báo hiệu tới các ga tàu bằng các đèn LED
Bên trên các của ra vào có biển báo hiệu tới các ga tàu bằng các đèn LED

 

Khung và tay cầm được làm khá chắc chắn
Khung và tay cầm được làm khá chắc chắn

 

Người dân trải nghiệm thử tay cầm
Người dân trải nghiệm thử tay cầm

 

Toa tàu rộng khoảng 2,8 mét, 2 hàng cột dọc theo lối đi giúp hành khách đứng bám ổn định khi đông
Toa tàu rộng khoảng 2,8 mét, 2 hàng cột dọc theo lối đi giúp hành khách đứng bám ổn định khi đông

 

Đây là toa tàu mẫu để người dân tới trải nghiệp, góp ý kiến và  được dọn vệ sinh sạch sẽ
Đây là toa tàu mẫu để người dân tới trải nghiệp, góp ý kiến và được dọn vệ sinh sạch sẽ

Hoàng Minh