Tổ chức lễ khai ấn Đền Kiếp Bạc

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 29/09/2015

(TN&MT) - Sau các hoạt động của Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc, tại nội tự đền Kiếp Bạc (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống mùa...

 

(TN&MT) - Sau các hoạt động của Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc, tại nội tự đền Kiếp Bạc (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2015 đã tổ chức lễ khai ấn, ban ấn.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ, ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khai ấn, ban ấn Đền Kiếp Bạc. Do được chuẩn bị chu đáo nên Ban Tổ chức lễ hội đã ban ấn 30.000 cho người dân và du khách thập phương. Mặc dù lượng người đông song lễ khai ấn, ban ấn diễn ra an toàn trong trật tự.

Trong 6 năm qua, Hải Dương chỉ tổ chức nhỏ gọn thì năm nay, Ban Tổ chức lễ hội tổ chức lễ khai ấn, ban ấn với quy mô lớn.

Nghi lễ khai ấn đền Kiếp Bạc là một trong những nội dung được phục dựng thành công, trong Đề án nâng cấp Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc giai đoạn 2006 - 2010. Mỗi năm diễn ra Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, lễ khai ấn, ban ấn luôn thu hút rất đông nhân dân và du khách tham gia.

Phạm Hoàng