Tình nguyện viên hết lòng cùng sĩ tử

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 02/07/2015

(TN&MT) - Ngày 2/7, gần 1 triệu sĩ tử bước vào ngày thi thứ 2 với môn Ngữ văn và Vật lý của kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Đồng hành cùng các sĩ tử là những tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi 2015” đến từ các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng hết long vì các sĩ tử. Nhiều tình nguyện viên có mặt ở các địa điểm thi từ rất sớm, hướng dẫn các sĩ tử và phụ huynh. Bên cạnh đó, tình nguyên viên cũng có nhiệm vụ phân làn cùng các chiến sĩ công an.
Từ sáng sớm , các tình nguyện viên đã có mặt ở các điểm thi chuyển bị nước phục vụ miễn phí cho các sĩ tử và phụ huynh
Từ sáng sớm , các tình nguyện viên đã có mặt ở các điểm thi chuyển bị nước phục vụ miễn phí cho các sĩ tử và phụ huynh.

 

Các bạn cũng rất nhiệt tình dựng xe máy giúp các phụ huynh lên vỉa để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm thi.
Các bạn cũng rất nhiệt tình dựng xe máy giúp các phụ huynh lên vỉa để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm thi.

 

và hướng dẫn các sĩ tử tới phòng thi.
và hướng dẫn các sĩ tử tới phòng thi.

 

Những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2015, thời tiết có lúc lên đến 50 độ C các tình nguyện viên liên tục dùng ống tay áo để lau mồ hôi trên mặt,
Những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2015, thời tiết có lúc lên đến 50 độ C các tình nguyện viên liên tục dùng ống tay áo để lau mồ hôi trên khuôn mặt,

 

Khi hết giờ làm bài, sĩ tử bước ra cổng các tình nguyện viên đứng vỗ tay chào đón.
Khi hết giờ làm bài, sĩ tử bước ra cổng các tình nguyện viên đứng vỗ tay chào đón.

 

Khi sĩ tử ra về cũng là lúc các tình nguyện viên tranh thủ ăn bữa trưa vội vàng dưới cái nắng của Thủ đô.
Khi sĩ tử ra về cũng là lúc các tình nguyện viên tranh thủ ăn bữa trưa vội vàng dưới cái nắng của Thủ đô.

 

Bữa trưa đạm bạc của các tình nguyện viên.
Bữa trưa đạm bạc của các tình nguyện viên.

 

Dù phải ăn dưới cái nắng và nóng nhưng các tình nguyên viên tỏ ra rất vui vẻ.
Dù phải ăn dưới cái nắng và nóng nhưng các tình nguyên viên rất vui vẻ.

Hoàng Minh