Quảng Bình: Tạm dừng đón khách viếng mộ Đại tướng trong dịp 1 năm ngày mất

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 21/09/2014

(TN&MT) - Tạm ngưng đón khách đến viếng mộ Đại tướng trong buổi sáng 21/9. Thông tin từ Thượng uý Khắc Ngọc Tân Hào - Đội trưởng đội Biên phòng bảo vệ khu mộ...
(TN&MT) - Đã ra thông báo tạm ngưng đón khách đến viếng mộ Đại tướng trong buổi sáng 21/9 theo yêu cầu của thân nhân gia đình, thông tin từ Thượng uý Khắc Ngọc Tân Hào - Đội trưởng đội Biên phòng bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa cho biết.
   
  Theo đó, trong buổi sáng ngày 21/9, thân nhân gia đình Đại tướng sẽ tổ chức lễ cúng tại Khu mộ nhân dịp tròn  một năm ngày mất của Đại tướng. Đại tướng mất vào ngày 4/10/2013 (tức vào ngày 30/8/2013 âm lịch), nhưng gia đình đã tổ chức sớm lễ cúng tại mộ vào ngày hôm nay (ngày 28/8 âm lịch), sau đó sẽ tổ chức lễ cúng tại nhà Đại tướng ở Hà Nội và tại Nhà lưu niệm Đại tướng ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy vào chiều ngày 23/9 (tức 30/8 âm lịch).
   
 Cho đến ngày 21/9, đã có 115.000 đoàn với hơn 1,3 triệu lượt khách đến viếng Khu mộ Đại tướng.
   
  Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào còn cho biết: Theo lịch trình sẽ tạm ngưng đón khách viếng mộ Đại tướng đến 12h trưa ngày 21/9 nhưng đến 10h sáng cùng ngày, gia đình đã thực hiện xong lễ cúng Đại tướng tại khu mộ nên việc đón khách đã trở lại bình thường. 
   
  Được biết, cho đến ngày 21/9, đã có 115.000 đoàn với hơn 1,3 triệu lượt khách đến viếng Khu mộ Đại tướng tại Vũng Chùa, đảo Yến ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
   
Tin vả ảnh: Hải Tân