Hai phụ nữ giả mạo hồ sơ giấy tờ để được cấp hộ chiếu

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 21/08/2014

(TN&MT) - Hành vi của hai đối tượng đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 17 Nghị định 167/2013 ngày 12/11/2013 của Chính phủ, vừa bị UBND tỉnh Phú Yên...
   
(TN&MT) - Hành vi của hai đối tượng đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 17 Nghị định 167/2013 ngày 12/11/2013 của Chính phủ, vừa bị UBND tỉnh Phú Yên xử phạt 70 triệu đồng.
   
   
  Theo đó, bà Lê Thị Nhật Thi (SN 1987, trú tại số 549 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thi Lê Vy (SN 1992, trú tại khu phố Ninh Tịnh 3, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), mỗi đối tượng thị phạt 35 triệu đồng, do giả mạo hồ sơ giấy tờ để được cấp hộ chiếu.
   
  Trước đó, ngày 14/6/2014, tại cảng Vũng Rô, huyện Đông Hòa (Phú Yên), cơ quan chức năng về cảng biển cũng đã phát hiện ông Đào Quang Nhất (SN 1958, ở xã Hoa Động, huyện Nguyện Thủy, thành phố Hải Phòng) sử dụng sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên và chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. Với hành vi trên, ông Nhất bị UBND tỉnh Phú Yên xử phạt 50 triệu đồng.
   
  Được biết, ông Nhất là thuyền trưởng tàu Trương Vĩnh 16 (thuộc Công ty cổ phần Thương mại - Vận tải Giang Sơn).
   
Tin & ảnh: Phương Nam