Trao 23 giải pháp đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 23/12/2013

(TN&MT)- Ban tổ chức Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật TP.Cần Thơ năm 2012-2013” vừa tổ chức lễ trao giấy chứng nhận, bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
(TN&MT)- Ban tổ chức Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật TP.Cần Thơ năm 2012-2013” và cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng TP.Cần Thơ năm 2012-2013” vừa tổ chức lễ trao giấy chứng nhận, bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
   
 Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – Võ Thành Thống (thứ 2 từ phải qua), trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải
   
  Sau một thời gian tuyên truyền, vận động Ban tổ chức đã tiếp nhận 85 hồ sơ đăng ký dự thi thuộc các lĩnh vực như: công nghiệp; nông nghiệp; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; y dược; giáo dục và đào tạo; an ninh, quốc phòng; tài nguyên - môi trường;… 23 giải pháp tốt nhất đã được xét chọn để trao giấy chứng nhận, bằng khen, với cơ cấu giải thưởng gồm: 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.
   
  Trong đó, 3 giải Nhất được trao cho “Giải pháp hệ thống thiết bị sàng rửa, phân loại đá sạch đạt tiêu chuẩn đá xây dựng chất lượng cao” của tác giả Võ Tấn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ- Vận tải Phan Thành (địa chỉ 388, đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ; “Khóa cửa điện tử”, của tác giả Nguyễn Minh Sang (Trường cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam bộ); “Tạo giống lúa chịu hạn bằng phương pháp dấu chuẩn phân tử” của tác giả Nguyễn Thị Lang, nghiên cứu viên cao cấp chuyên ngành, (địa chỉ: xã Tân thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ).
   
  Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chọn ra 5 giải pháp của tác giả, nhóm tác giả đề xuất hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ và gửi 23 giải pháp đoạt giải tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012-2013).
Tin & ảnh: Lê Hùng