Hà Tĩnh: Cấm phương tiện đi trên QL 1A đoạn qua huyện Nghi Xuân

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 18/10/2013

(TN&MT) - Huyện Nghi Xuân đã bố trí lực lượng canh gác hướng dẫn các phương tiện không lưu thông trên đoạn đường bị ngập để đảm bảo an toàn.
   
(TN&MT) - Chiều 17/10, nước lũ từ thượng nguồn sông Lam bắt đầu đổ về gây ngập nặng trên địa bàn huyện Nghi Xuân(Hà Tĩnh), quốc lộ 1A đoạn đi qua 2 xã Xuân Hồng và Xuân Lam hiện không thể lưu thông.
   
  Trước tình trạng đó, huyện Nghi Xuân đã bố trí lực lượng canh gác hướng dẫn các phương tiện không lưu thông trên đoạn đường bị ngập để đảm bảo an toàn.
   
Nước lũ gây ngập sâu nhiều đoạn đường QL1A qua địa phận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)
    
   
  Theo tin từ Ban chỉ huy PCLB huyện Nghi Xuân, tính đến chiều 17/10, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã có 16 ngôi nhà kiên cố bị tốc mái, 36 ngôi nhà bị nước ngập sâu từ 0,5 - 1m. Nước lũ tràn về làm sập hoàn toàn 1 cây cầu đi lại của nhân dân ở Xuân Lam và cuốn trôi 36 cống thoát nước ở Xuân Hồng; sạt lở 1,3 km đường giao thông nông thôn, thủy lợi sạt lở 130 m đê bao, sông Lam, 250 đê biển, bị sạt lở và lún sụt.
   
  Ngoài ra, mưa lụt cũng làm 282 ha lúa, 150 ha khoai lang, 20 ha ao hồ nuôi cá nước ngọt của nhân dân gần đến mùa thu hoạch đã bị ngập nước, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.
   
  Được biết, đề phòng lũ lớn gây ngập lụt trong nhiều ngày huyện Nghi Xuân đã khẩn trương di dời 199 hộ dân với 560 nhân khẩu (trong đó có 100 cụ già và 99 trẻ em) và 420 con trâu, bò ở thôn Hồng Lam (Xuân Giang) về nơi trú ẩn an toàn.
   
   
  Tin & ảnh: Cảnh - Thiệu