Bộ đội Hải quân Vùng 5 giúp dân Phú Quốc tránh lũ mùa mưa lũ

Xã hội - Ngày đăng : 17:15, 11/08/2019

(TN&MT) - Trước cảnh mưa to, lũ lớn, hàng ngàn ngôi nhà của bà con nhân dân ở đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang chìm trong biển nước, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã huy động gần 350 cán bộ, chiến sĩ, nhiều phương tiện đển cứu giúp sơ tán bà con đến nơi an toàn. Nghĩa cử cao đẹp ấy, một lần nữa không chỉ thể hiện tình quân dân như cá với nước, mà còn thể hiện “cứu giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim người lính”, ở đâu có nhân dân gặp khó khăn, ở đó có bộ đội Hải quân sẵn sàng giúp đỡ.
anh 1
Xe của Vùng 5 Hải quân “đổ” quân đi cứu giúp nhân dân, ảnh Trần Kiên.

Từ ngày 2 đến ngày 9-8, tại huyện đảo Phúc Quốc tỉnh Kiêm Giang đã xảy ra mưa lớn. Đây được coi là cơn “đại hồng thủy” kể từ hơn 10 năm trở lại đây. Đặc biệt sau cơn mưa đêm 9-8, hàng ngàn căn nhà của bà con nhân dân ở các khu phố 4, khu phố 6 thị trấn An Thới và xã Dương Tơ ngập chìm trong nước lớn. Chỉ trong 2 ngày 8 và 9, nước dâng cao có nơi lên 1.120,7 mm khiến đường sá, công trình dân sinh bị “san phẳng”.

Trước tình hình ấy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động gần 500 cán bộ chiến sĩ khẩn cấp đến các khu phố 4, khu phố 6 thị trấn An Thới và xã Dương Tơ cứu giúp nhân dân.
 

anh 2
Các chiến sĩ cùng bà con di chuyển tài sản. Ảnh: Trần Kiên

Hình ảnh làm xúc động nhất là giữa biển nước mênh mông và những ngôi nhà ngập chìm ấy, những người lính Hải quân của Vùng 5 đầm mình giúp nhân dân di chuyển tài sản; bế em nhỏ, cõng người già đến vị trí an toàn. Ở một nhóm khác, hàng trăm cán bộ chiến sĩ “đội  mưa” hoặc “ngụp lặn” dưới nước đưa xe máy của bà con lên ô tô vào nơi trú tránh…
 

anh 3
Giúp dân giữa biển nước. Ảnh: Trần Kiên

Đại tá Tạ Quang Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân chia sẻ, đợt mưa, lũ ảnh hưởng khá lớn đến đời sống của bà con ngư dân. Bộ Tư lệnh xác định, đóng quân trong lòng dân, giúp bà con vượt lũ là nhiệm vụ và mệnh lệnh từ trái tim người lính. Cán bộ chiến sĩ Vùng 5 luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con ngân dân bất cứ lúc nào, hoạn nạn hay thiên tai. Càng những nơi khó khăn, lũ lụt; càng thể hiện rõ tình cảm, sự gắn bó, nghĩa cử giữa bộ đội và nhân dân.

Một số hình ảnh cảm động ghi nhận Bộ đội Hải quân Vùng 5 giúp đỡ nhân dân phố 4, khu phố 6 thị trấn An Thới và xã Dương Tơ “vượt lũ” từ đảo Phú Quốc Kiên Giang.