Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế tranh Cup Helio lần 1 - 2018 thành công tốt đẹp

Giải trí - Ngày đăng : 14:06, 17/09/2018

(TN&MT) - Trải qua 3 ngày thi đấu 14, 15, 16/9/2018 tại Helio Center (Đà Nẵng), với 2 nội dung: Lân Địa Bửu và Mai Hoa Thung, Giải Lân sư rồng Quốc tế tranh Cup Helio lần 1 - 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Giải Nhất Mai Hoa Thung thuộc về đội lân Yi Wei (Singapore)
Giải Nhất Mai Hoa Thung thuộc về đội lân Yi Wei (Singapore)

Như báo Điện tử TN&MT đã đưa tin, Liên hoan Lân sư rồng Quốc tế tại Đà Nẵng tranh Cup Helio lần 1 – 2018 với sự tham gia của 37 đội đến từ 5 quốc gia: Trung Quốc, Singapore, Macao, Malaysia và Việt Nam tham gia thi tài ở 2 nội dung: Mai Hoa Thung và Lân Địa Bửu. Trong đó có 32 đội lân đến từ Việt Nam và 5 đội lân quốc tế đến từ Trung Quốc (2 đội), Singapore, Macao, Malaysia. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào tối ngày 16/9/2018.

Giải Nhất Lân Địa Bửu thuộc về đội lân Dinh Trấn Võ (Quảng Nam – Việt Nam)
Giải Nhất Lân Địa Bửu thuộc về đội lân Dinh Trấn Võ (Quảng Nam – Việt Nam)

Kết quả cuộc thi, ở nội dung Lân Địa Bửu, giải Nhất thuộc về đội lân Dinh Trấn Võ (Quảng Nam – Việt Nam), giải Nhì thuộc về đội lân Kwong Ngai Việt Nam (Bình Dương – Việt Nam) và giải Ba thuộc về đội lân Tứ Câu (Đà Nẵng – Việt Nam). Mỗi giải thưởng bao gồm hoa, cờ, cúp lưu niệm và tiền mặt; trong đó giải Nhất 5 triệu đồng, giải Nhì 3 triệu đồng và đồng giải Ba mỗi giải 2 triệu đồng.

Đội lân Tứ Câu (Đà Nẵng – Việt Nam) đạt giải Ba cả 2 nội dung thi: Lân Địa Bửu và Mai Hoa Thung
Đội lân Tứ Câu (Đà Nẵng – Việt Nam) đạt giải Ba cả 2 nội dung thi: Lân Địa Bửu và Mai Hoa Thung

Ở nội dung Mai Hoa Thung, giải Nhất thuộc về đội lân Yi Wei (Singapore), Giải Nhì thuộc về đội lân Lĩnh Nam (Trung Quốc) và giải Ba thuộc về đội lân Tứ Câu (Đà Nẵng – Việt Nam). Mỗi giải thưởng bao gồm hoa, cờ, cúp lưu niệm và tiền mặt; trong đó giải Nhất 1.000USD, giải Nhì 500USD và giải Ba 300USD.