Quảng Ngãi: Thống nhất giảm mức thu phí cho du khách khi đến đảo Lý Sơn

Du lịch - Ngày đăng : 08:54, 11/07/2019

(TN&MT) - Ngày 10/7, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (nhiệm kỳ 2016- 2021) bước vào phiên làm việc cuối cùng. Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất thông qua tờ trình Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn. Mức phí được quy định khi mỗi du khách đến tham quan đảo Lớn (Lý Sơn) sẽ được thu 70.000 đồng/lượt, còn đảo Bé mức thu 30.000 đồng/lượt.
Đại biểu Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng; “Nguồn thu phí là nhằm tái đầu tư để phục vụ cho du khách tốt hơn. Như đầu tư cho hạ tầng, tôn tạo và bảo dưỡng các danh lam, di tích và công tác môi trường… chứ không vì mục đích khác. Vì vậy mong các đại biểu nên ủng hộ theo hướng thu một lần”
Đại biểu Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng; “Nguồn thu phí là nhằm tái đầu tư để phục vụ cho du khách tốt hơn. Như đầu tư cho hạ tầng, tôn tạo và bảo dưỡng các danh lam, di tích và công tác môi trường… chứ không vì mục đích khác. Vì vậy mong các đại biểu nên ủng hộ theo hướng thu một lần”

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất với tờ trình Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn đã được điều chỉnh giảm mức thu từ đảo Lớn (xã An Hải và An Vĩnh) là 100 nghìn đồng/người/lượt xuống còn 70.000 đồng/người/lượt. Phí tham quan danh lam thắng cảnh tại đảo Bé (xã An Bình) từ 50 nghìn đồng/người/lượt xuống còn 30.000 đồng/người/lượt. Đồng thời, tờ trình cũng bổ sung thêm đối tượng miễn giảm phí là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang;… khi đi công tác tại Lý Sơn.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (nhiệm kỳ 2016- 2021)
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, căn cứ vào các di tích, danh thắng, mức thu sau khi điều chỉnh là phù hợp. Còn về cách thức thu tổng hợp, sẽ thuận lợi hơn so với thu lẻ từng địa điểm. Di tích, danh thắng ở Lý Sơn có đặc điểm riêng, không có khuôn viên, giới hạn cụ thể. Do đó, cách thu tổng hợp sẽ không có tâm lý so đo khi tham quan ít hay nhiều, du khách có thể tùy ý lựa chọn. Về cách thu, tổ chức, quản lý sau khi được thông qua sẽ có quy định cụ thể với quan điểm quản lý tốt, hiệu quả nguồn thu và không phát sinh thêm bộ máy.

Mỗi du khách đến đảo Lớn sẽ phải đóng 70.000 đồng/lượt, còn đảo Bé phải đóng 30.000 đồng/lượt
Mỗi du khách đến đảo Lớn sẽ phải đóng 70.000 đồng/lượt, còn đảo Bé phải đóng 30.000 đồng/lượt

“Sau kỳ họp HĐND này, các đại biểu tập trung tuyên truyền để tạo sự đồng thuận chung của nhân dân. Mục đích của thu phí chính là trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh… làm cho Lý Sơn ngày càng tốt hơn”, bà Vân nói thêm.

Đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao
Đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao

Với phần lớn ý kiến thống nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn.