Chung kết World Cup, đội tuyển Pháp đăng quang thuyết phục

Thể thao - Ngày đăng : 08:58, 16/07/2018

(TN&MT) - Hạ Croatia 4-2 ở trận chung kết trên sân Luhzniki tối 15/7, thầy trò Didier Deschamps trở thành tân vương của bóng đá thế giới.
2018 07 15T173311Z 387054244 UP1EE7F1CRABL RTRMADP 3 SOCCER FINAL


Trong trận này, Pháp đã thể hiện sự vượt trội so với Croatia cả về đẳng cấp, bản lĩnh và chiến thuật ở trận chung kết đã giành chiến thắng một cách thuyết phục trước Croatia vừa bị vắt kiệt sức sau 3 trận đấu loại trực tiếp. Đây là chiếc cúp vàng thế giới thứ 2 của đội tuyển Pháp. Họ đã trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới sau đúng 20 năm chờ đợi, kể từ ngày hạ Brazil 3-0 ở trận chung kết World Cup 1998.

Còn với Croatia, đây là lần thứ 2 họ thất bại trước Pháp ở sân chơi World Cup. Mặc dù để thua ở trận đấu cuối cùng song thầy trò Zlatko Dalic đã tạo nên chiến tích đáng ngưỡng mộ trên đất Nga với ngôi vị Á quân, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử.

2jr7iwivt2szmajbm4oz gettyimages 999441248 660 1531669920 347 width660height440
Mandzukic đã vô tình đánh đầu về lưới nhà sau quả đá phạt của Griezmann.

Trở lại trận chung kết, ĐT Pháp và ĐT Croatia giữ nguyên đội hình trận thắng bán kết. Croatia chủ động chơi pressing dâng cao và liên tục khoét vào cánh trái, với những pha thoát xuống của Perisic trước trung vệ Pavard phải tạm đá hậu vệ phải.  Nhưng khi Croatia chưa kịp tận dụng các cơ hội đó thì ở phút 19 Mandzukic đã vô tình đánh đầu về lưới nhà sau quả đá phạt của Griezmann.

Bị dẫn trước nhưng Croatia vẫn bình tình triển khai những đợt lên bóng một cách mạch lạc. Phút 28, Ivan Perisic chớp thời cơ tung cú sút hiểm hóc qua rừng cầu thủ làm bó tay thủ môn Lloris đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

180715 224123 265

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Croatia vùng lên gây sức ép đáng kể về phía khung thành của Hugo Lloris. Nhưng đúng ở thời điểm đó, họ lại phải trả giá từ 1 tình huống cố định khi Perisic để bóng chạm tay trong vòng cấm. Với sự hỗ trợ của VAR, trọng tài Pitana đã quyết định cho ĐT Pháp hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Antoine Griezmann đã bình tĩnh đánh lừa thủ thành Subasic, nâng tỷ số lên 2-1 cho Les Bleus.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, thể lực không còn cho phép Modric cùng đồng đội kiểm soát thế trận. Pháp dồn lên tấn công và có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 sau 2 nỗ lực dứt điểm liên tiếp của Paul Pogba.

Tiếp đà thăng hoa, Pháp đẩy cao đội hình tấn công. Kylian Mbappe (19 tuổi 207 ngày) trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở một trận chung kết World Cup, chỉ sau Vua bóng đá Pele (17 tuổi 249 ngày).

anh 5 7956 1531673378 600x0

Nhận liên tiếp hai bàn thua, các cầu thủ Croatia vẫn không ngừng nỗ lực tấn công, phút 69, thủ thành Hugo Lloris đã mắc sai lầm chết người với pha xử lý mạo hiểm giúp Mario Mandzukic ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Nhưng trong phần còn lại của trận đấu, dù tăng cường hàng công với sự góp mặt của Kramaric và Pjaca nhưng đội bóng áo kẻ ca-rô không thể tìm được bàn thắng thứ 3 và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 2-4.

Bảo toàn tỷ số 4-2, Pháp lần thứ hai đoạt chức vô địch World Cup trong lịch sử và HLV Didier Deschamps trở thành người thứ 3 đăng quang trong cả cương vị cầu thủ & HLV. Trong khi đó Croatia có thành tích World Cup tốt nhất trong lịch sử khi về nhì, vượt qua tấm huy chương đồng tại World Cup 1998.

1
Đội tuyển Pháp đã giành chức vô địch xứng đáng

Danh sách các giải thưởng cá nhân World Cup 2018:

- Quả bóng vàng: Luka Modric (Croatia).

- Cầu thủ trẻ hay nhất: Kylian Mbappe (Pháp).

- Găng tay vàng: Thibaut Courtois (Bỉ).

- Vua phá lưới: Harry Kane (Anh).

- Fair play: Tây Ban Nha.