Xướng tên các nhà vô địch IRONMAN 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương 2019

Thể thao - Ngày đăng : 11:44, 13/05/2019

(TN&MT) - Ngày 12/5, Ironman 70.3 Vietnam Vô địch châu Á - Thái Bình Dương 2019 tại TP. Đà Nẵng đã đi đến hồi kết và tìm ra 2 nhà vô địch. Đây cũng là ngày thi đấu chính thức của Ironman 70.3 Vietnam Vô địch châu Á - Thái Bình Dương 2019 sau 4 ngày liên tiếp diễn ra sự kiện.
Top 3 Nam: Patrick Lange (giải nhất), Tim Van Berkel (giải nhì) và Tim Reed (giải ba)
Top 3 Nam: Patrick Lange (giải nhất), Tim Van Berkel (giải nhì) và Tim Reed (giải ba)

Top 3 Nam đã thuộc về Patrick Lange (Đức) thành tích 3:49:09; Tim Van Berkel (Úc) - 3:50:57 và Tim Reed (Úc)3:52:14. Top 3 Nữ thuộc về Holly Lawrence (Anh) thành tích 4:04:41; Sarah Crowley(Úc) 4:08:55; Radka Kahlefeldt (Cộng Hòa Séc) 4:11:04. 2 nhà vô địch Patrick Lange và Holly Lawrence đều là lần đầu tiên tham gia thi đấu tại Việt Nam.

Năm nay, Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương đã thu hút 2.200 vận động viên từ 50 quốc gia tới Đà Nẵng tranh tài, trong đó có gần 1000 vận động viên Việt Nam tham gia, tăng gấp 20 lần so với năm 2015, khi Ironman 70.3 lần đầu diễn ra. Trong số hơn 40 vận động viên chuyên nghiệp xác nhận tham gia tranh tài, có nhà đương kim vô địch và là chủ nhân kỷ lục Ironman thế giới Patrick Lange. Riêng ngày 12/5, ngày tranh tài chính thức thu hút 1.842 vận động viên, bao gồm 1.414 nam và 251 nữ.

Top 3 Nữ: Holly Lawrence (giải nhất), Sarah Crowley(giải nhì) và Radka Kahlefeldt (giải ba)
Top 3 Nữ: Holly Lawrence (giải nhất), Sarah Crowley(giải nhì) và  Radka Kahlefeldt (giải ba)

Đây là lần thứ 5 Việt Nam tổ chức giải đấu này và là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương. Giải Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 9 - 12/5 với nội dung tranh tài của các cá nhân và đội tiếp sức, gồm bơi 1,9km, đạp xe 90 km và chạy 21 km. Ngoài ra, ban tổ chức còn thiết kế riêng một giải chạy từ thiện Newborn Việt Nam run out, với quãng đường 5km nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam và giải Ironkids Việt Nam dành cho các VĐV từ 5 tuổi trở lên. Tổng giải thưởng của sự kiện lên đến 75.000 USD.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cho biết chủ nhà giải này năm sau (2020) sẽ là The Jewel of Kedah, Langkawi, Malaysia. Đặc biệt, Ban tổ chức cũng đã công bố danh sách 50 vận động viên đủ điều kiện tham gia giải đấu Ironman 70.3 Vô địch Thế giới sẽ diễn ra tại Nice (Pháp), trong đó có đến 5 vận động viên Việt Nam lọt vào danh sách được tham gia giải đấu tầm cỡ này.

Dưới đây là một số hình ảnh thi đấu của các vận động viên:

Yến Nhi
 
Yến Nhi
 
Yến Nhi
 
Yến Nhi
 
Yến Nhi