Gần 2.700 tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “Tự hào Hà Nội”

Văn hóa - Ngày đăng : 16:34, 31/07/2019

(TN&MT) - Ban tổ chức cho biết, 80 tác phẩm trên tổng số tác phẩm dự thi, được lấy từ cao xuống thấp sẽ được trưng bày tại Triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, từ khi phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “Tự hào Hà Nội” vào cuối năm 2018 tới nay, Ban tổ chức đã nhận được 2.659 tác phẩm của 430 tác giả đến từ 8 quốc gia gồm: Việt Nam, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Myanmar, Tây Ban Nha, Philippines và Nhật Bản.

tu hao Ha Noi
Cuộc thi thu hút gần 2.700 tác phẩm dự thi

Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc dựa trên thể lệ, tiêu chí của cuộc thi và bắt đầu chấm vòng loại (chấm online) từ 1/8 – 5/8/2019; vòng triển lãm (chấm online) từ 7/8 – 11/8/2019; chấm giải (chấm trực tiếp) từ 22/8 – 23/8/2019. Ban giám khảo sẽ lựa chọn, tìm ra 16 tác phẩm để trao giải gồm: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích. Thời gian dự kiến trao giải và trưng bày tác phẩm đạt giải từ ngày 05/10 đến 12/10/2019.

Ban tổ chức cũng cho biết, 80 tác phẩm trên tổng số tác phẩm dự thi, được lấy từ cao xuống thấp sẽ được trưng bày tại Triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019). Được biết, cuộc thi này nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hoá và con người thủ đô, tôn vinh giá trị của Hà Nội nghìn năm văn hiến.