Độc đáo, ấn tượng lễ cưới của người Pa Cô

Văn hóa - Ngày đăng : 11:35, 20/05/2019

(TN&MT) - Lễ cưới của người Pa Cô tại vùng cao A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) được tái hiện sinh động, sâu sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường ghi lại một số hình ảnh:

Trong khuôn khổ các hoạt động của “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019” vừa diễn ra tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế, 17-19/5), lễ cưới của người Pa Cô đã được tái hiện
Trong khuôn khổ các hoạt động của “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019” vừa diễn ra tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế, 17-19/5), lễ cưới của người Pa Cô đã được tái hiện
Đối với người dân tộc Pa Cô, lễ cưới, hỏi được xem là một trong những nghi lễ quan trọng nhất
Đối với người dân tộc Pa Cô, lễ cưới, hỏi được xem là một trong những nghi lễ quan trọng nhất
Theo truyền thống người Pa Cô, con trai hay con gái sau một thời gian tìm hiểu và quyết định đi đến hôn nhân phải có trách nhiệm làm lễ báo cáo hai bên gia đình (báo cáo tại nhà trai hay nhà gái là tuy đôi trẻ lựa chọn)
Theo truyền thống người Pa Cô, con trai hay con gái sau một thời gian tìm hiểu và quyết định đi đến hôn nhân phải có trách nhiệm làm lễ báo cáo hai bên gia đình (báo cáo tại nhà trai hay nhà gái là tuy đôi trẻ lựa chọn)
Sau khi thực hiện Lễ Y py a đâ a, y a, ăm (lễ báo cáo cho bố,mẹ) và Pôôc xeeq (đám hỏi), người Pa Cô tổ chức lễ cưới gồm có 2 bước là Pôôc đooq (đám cưới tại nhà trai) và Pa liah, a leq kâr mai (đám cưới nhà gái)
Sau khi thực hiện Lễ Y py a đâ a, y a, ăm (lễ báo cáo cho bố,mẹ) và Pôôc xeeq (đám hỏi), người Pa Cô tổ chức lễ cưới gồm có 2 bước là Pôôc đooq (đám cưới tại nhà trai) và Pa liah, a leq kâr mai (đám cưới nhà gái)
Sáng sớm, trước khi đưa con gái về nhà chồng, họ hàng nhà gái chuẩn bị những lễ vật cần thiết để tới đưa nhà trai. Trong lúc này, chủ nhà gái làm nghi lễ Pai a ngôh (lễ xuất gia) và báo cáo cho tổ tiên biết là cháu gái đi lấy chồng, mong tổ tiên phù hộ sức khỏe, hạnh phúc, may mắn
Sáng sớm, trước khi đưa con gái về nhà chồng, họ hàng nhà gái chuẩn bị những lễ vật cần thiết để tới đưa nhà trai. Trong lúc này, chủ nhà gái làm nghi lễ Pai a ngôh (lễ xuất gia) và báo cáo cho tổ tiên biết là cháu gái đi lấy chồng, mong tổ tiên phù hộ sức khỏe, hạnh phúc, may mắn
Nhà gái cùng già làng, trưởng họ dẫn đầu mang theo một số lễ vật như: Dèng, chiếu Alơơq, gạo, gà, vịt, cá,.. số lượng tùy theo điều kiện của gia đình đến nhà trai
Nhà gái cùng già làng, trưởng họ dẫn đầu mang theo một số lễ vật như: Dèng, chiếu Alơơq, gạo, gà, vịt, cá,.. số lượng tùy theo điều kiện của gia đình đến nhà trai
Trên đường về nhà chồng, cô dâu choàng bên ngoài một tấm Dèng gọi là “Pâr lang” để tránh những điều xui xẻo
Trên đường về nhà chồng, cô dâu choàng bên ngoài một tấm Dèng gọi là “Pâr lang” để tránh những điều xui xẻo
Tại cửa chính nhà chú rễ, nghi lễ “Pa Koaq” được tiến hành. Theo đó phía nhà trai sẽ đứng sẵn với mâm cỗ trên tay để tiếp đón họ hàng nhà gái. Khi bước vào nhà, nhà gái sẽ được nhà trai gắp thức ăn trong mâm cỗ đưa vào miệng để thể hiện sự kính trọng
Tại cửa chính nhà chú rễ, nghi lễ “Pa Koaq” được tiến hành. Theo đó phía nhà trai sẽ đứng sẵn với mâm cỗ trên tay để tiếp đón họ hàng nhà gái. Khi bước vào nhà, nhà gái sẽ được nhà trai gắp thức ăn trong mâm cỗ đưa vào miệng để thể hiện sự kính trọng
Khi hai họ đã vào nhà, hai bên gia đình bắt đầu tiến hành những nghi lễ dưới sự chỉ dẫn và chứng kiến của già làng, trưởng họ
Khi hai họ đã vào nhà, hai bên gia đình bắt đầu tiến hành những nghi lễ dưới sự chỉ dẫn và chứng kiến của già làng, trưởng họ
Trong 3 ngày sau lễ cưới nhà nam, cô dâu không được ra ngoài, chỉ ở xung quanh nhà để tránh người xấu chọc ghẹo, dèm pha
Trong 3 ngày sau lễ cưới nhà nam, cô dâu không được ra ngoài, chỉ ở xung quanh nhà để tránh người xấu chọc ghẹo, dèm pha
Khoảng 1 tuần lễ sau đám cưới nhà trai, đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà gái để hai gia đình được thuận lợi trong việc qua lại mà không phải kiêng cử. Nhà trai cũng chuẩn bị lễ vật tươm tất, thường là một con lợn to kèm theo các của hồi môn khác như: tiền, vàng, bạc, cườm, áo quần, thau, chiếu,.. để thể hiện sự tôn trọng với nhà gái
Khoảng 1 tuần lễ sau đám cưới nhà trai, đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà gái để hai gia đình được thuận lợi trong việc qua lại mà không phải kiêng cử. Nhà trai cũng chuẩn bị lễ vật tươm tất, thường là một con lợn to kèm theo các của hồi môn khác như: tiền, vàng, bạc, cườm, áo quần, thau, chiếu,.. để thể hiện sự tôn trọng với nhà gái
Khoảng một năm sau khi thực hiện lễ cưới tại nhà trai và nhà gái, nhà trai lại tổ chức nghi lễ Pâr đâyh a mânh
Khoảng một năm sau khi thực hiện lễ cưới tại nhà trai và nhà gái, nhà trai lại tổ chức nghi lễ Pâr đâyh a mânh
20 năm sau ngày cưới, đằng nhà trai thực hiện nghi lễ Pa nâyq plô (chấm dứt của hồi môn) cho nhà gái
20 năm sau ngày cưới, đằng nhà trai thực hiện nghi lễ Pa nâyq plô (chấm dứt của hồi môn) cho nhà gái
Lễ cưới của người Pa Cô được tái hiện sinh động, sâu sắc, mang đến cho du khách tham gia ngày hội những trải nghiệm thú vị
Lễ cưới của người Pa Cô được tái hiện sinh động, sâu sắc, mang đến cho du khách tham gia ngày hội những trải nghiệm thú vị