Tái hiện kí ức hào hùng của dân tộc qua triển lãm “Điện Biên năm ấy”

Văn hóa - Ngày đăng : 13:36, 26/04/2019

(TN&MT) - Triển lãm sẽ đưa người xem về với những tháng ngày gian khổ, khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng thời gặp gỡ những cựu chiến binh năm xưa mà đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Điện Biên năm ấy” nhằm tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn tới những chiến sĩ và những người đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, đem đến cho chúng ta cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.

danh chiem dinh cao
Tác phẩm Đánh chiếm đỉnh cao của họa sĩ Lê Vinh

Triển lãm giới thiệu 39 tác phẩm mỹ thuật trên nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài, sơn dầu, tranh giấy, điêu khắc…được 27 họa sĩ sáng tác trong và sau thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có nhiều tác phẩm lần đầu tiên ra mắt khán giả.Triển lãm sẽ đưa người xem về với những tháng ngày gian khổ, khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng thời gặp gỡ những cựu chiến binh năm xưa mà đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Hình ảnh những người lính băng rừng, lội suối, cần mẫn hành quân xuyên đêm; kéo pháo, đẩy pháo lên cứ điểm Điện Biên Phủ đầy nhọc nhằn, gian truân nhưng không kém phần lãng mạn hay những trận đánh thể hiện nghệ thuật quân sự đỉnh cao… sẽ được thể hiện qua các tác phẩm của các họa sỹ như: Tô Ngọc Vân, Trần Đình Thọ, Dương Hướng Minh, Mai Văn Hiến …

Triển lãm góp phần ca ngợi truyền thống yêu nước, tình đoàn kết, tinh thần chiến đấu quật cường, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, qua đó khơi gợi niềm tự hào dân tộc, góp phần giáo dục những giá trị tốt đẹp ấy cho nhiều thế hệ trẻ hiện nay. Triển lãm sẽ mở cửa miễn phí từ 03/5 đến hết ngày 10/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.