Chùa Côn Sơn Hải Dương đúc chuông lớn

Văn hóa - Ngày đăng : 16:21, 21/02/2019

(TN&MT) - Ngày 20/2 (16 tháng giêng Kỷ Hợi), tại sân Chùa Côn Sơn đã diễn ra Đại lễ đúc chuông Chùa Côn Sơn. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương năm 2019.
Đúc Chuông
Các nhệ nhân đúc chuông trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, các tăng, ni, phật tử. (Ảnh Thành Chung)

Tới dự lễ đúc chuông có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương; đại diện lãnh đạo thị xã Chí Linh, các doanh nghiệp cùng hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Đại lễ đúc chuông chùa Côn Sơn diễn ra trang nghiêm theo nghi thức Phật giáo. Các nhà sư cùng đại biểu dâng hương tại chùa Côn Sơn và nhà Tổ. Tại khu vực tổ chức, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đọc diễn văn lễ đúc chuông chùa; các nhà sư niệm phật, trì chú, sái tịnh theo nghi thức truyền thống. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đại diện Ban Tổ chức Lễ hội cùng các nhà sư dâng hương và cùng chứng kiến lễ rót đồng vào khuôn đúc.

Chuông Chùa Côn Sơn được đúc bằng đồng nặng 1,2 tấn, cao 1,8m, miệng chuông rộng 1,2m, được phục dựng theo mẫu chuông thời Trần (thế kỷ XIV). Chuông có hình trụ đứng, miệng loe, trang trí rồng trên quai, băng cánh sen trên các núm gõ và vành miệng, phản ánh đặc trưng nghệ thuật Phật giáo thời Trần. Xung quanh mặt chuông khắc 4 chữ "Côn - Sơn - Tự - Chung" và bài minh ca ngợi Phật giáo, công đức vô lượng của việc đúc chuông và phong cảnh Côn Sơn. Chiếc chuông lớn này là tác phẩm của đội nghệ nhân đúc đồng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thực hiện. Để tỏ lòng tôn kính Đức phật A di đà và phật tổ chùa Côn Sơn, hàng chục phật tử đã phát tâm cung tiến nhiều vàng, bạc để đúc cho chuông vang hơn, linh thiêng và giá trị hơn. Đông đảo phật tử, du khách và nhân dân địa phương đã về khu vực sân đá chùa Côn Sơn để chứng kiến Đại lễ đúc chuông và các hoạt động lễ hội.