Hà Nội: Hơn 1.000 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc chào Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn hóa - Ngày đăng : 15:38, 21/12/2018

(TN&MT) - Sự kiện đặc biệt này hội tụ trên 1.000 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, hoa lan, đá cảnh, thảm hoa nghệ thuật, hoa quả tạo hình nghệ thuật, chim cảnh… độc đáo của các nghệ nhân Thủ đô và một số tỉnh thành lân cận. Tất cả được bài trí hài hòa trong không gian xanh thơ mộng của Công viên Bách Thảo.
Hơn 1.000 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật chào Xuân Kỷ Hợi 2019
​​​​​Hơn 1.000 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc được giới thiệu tại Công viên Bách Thảo, Hà Nội

Đặc biệt ấn tượng lần đầu tiên xuất hiện tại Thủ đô là: Bộ tứ linh Long - Ly - Quy - Phượng và những mẫu thời trang được các nghệ nhân nổi tiếng của Học viện Hoa Nefertiti và Câu lạc bộ NetViet tạo hình nghệ thuật hoàn toàn từ hoa quả; Phố ô trên con đường hoa nghệ thuật dài hàng trăm mét.

Bên cạnh đó, tại Công viên Bách Thảo còn diễn ra các hoạt động hấp dẫn khác như: Trình diễn cắm hoa, nghệ thuật kết tráp phương Nam; Trao đổi kỹ thuật nuôi trồng hoa Lan, cây cảnh nghệ thuật; Hội thảo chuyên ngành đề hoa cây cảnh; Trình diễn sắc màu chim cảnh; Thi và trưng bày ảnh báo chí chủ đề "Hương sắc Thủ đô"; Các trò chơi diễn xướng dân gian...

Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến thưởng thức vẻ đẹp của hoa, cây cảnh
Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến thưởng thức vẻ đẹp của hoa, cây cảnh

Cũng trong thời gian diễn ra sự kiện Ban tổ chức còn giới thiệu các loại hoa, cây cảnh, chim cảnh, đá cảnh, gỗ lũa, hoa quả tạo hình nghệ thuật... nhằm mục đích tôn vinh những sáng tạo của các nghệ nhân, người lao động, cũng như tăng cường liên kết nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa hoa cây cảnh; quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại - thân thiện môi trường.