Hoàn Kiếm - Hà Nội: Tích cực tuyên truyền giáo dục trẻ gắn với bảo vệ môi trường

Văn hóa - Ngày đăng : 09:23, 19/08/2018

(TN&MT) - Môi trường là nơi nuôi dưỡng con người cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng trong quá trình phát triển việc khai thác các nguồn tài nguyên đang dần cạn...
(TN&MT) - Môi trường là nơi nuôi dưỡng con người cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng trong quá trình phát triển việc khai thác các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, gây nên mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, hiểu biết về môi trường và giáo dục cho thế hệ trẻ bảo vệ môi trường là rất cần thiết.
 
Tiêu chí giữ gìn vệ sinh môi trường sạch nhà, đẹp phố luôn được các em thiếu niên, nhi đồng quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Tiêu chí giữ gìn vệ sinh môi trường sạch nhà, đẹp phố luôn được các em thiếu niên, nhi đồng quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tích cực thực hiện

Theo ông Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Nhận thức tầm quan trọng của bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính sự sống của chúng ta, nên trong gần 3 tháng hè vừa qua các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong quận đã tập trung xây dựng nhiều chương trình, nhiều lớp học tuyên truyền, hướng dẫn và giáo dục cho thế hệ trẻ trên địa bàn 18 phường những kiến thức, kỹ năng căn bản về bảo vệ môi trường tại gia đình, nơi công cộng, các khu vui chơi giải trí, công viên...

Trong đó, việc giáo dục bảo vệ môi truờng cho trẻ mầm non, cấp I, cấp II... là cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu về môi trường sống, biết cách sống tích cực với môi trường. Mục đích của giáo dục bảo vệ môi trường là hình thành cho trẻ có thói quen tốt biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi tại gia đinh gọn gàng ngăn nắp, biết bỏ rác đúng nơi qui định, biết chăm sóc cây xanh và chăm sóc con vật nuôi, hình thành cho trẻ có thái độ thiện cảm bảo vệ môi trường, biết được hành vi xấu như vứt rác bừa bãi nơi công cộng, vẽ bẩn lên tường, dẫm đạp lên cây xanh.

Em Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: Trong những ngày hè vừa qua em các bạn nhỏ trên địa bàn quận đã được tham gia vào nhiều lớp học, khóa tập huấn bổ ích và lý thú về bảo vệ môi trường, cũng như một số lĩnh vực khác của đời sống. Đơn cử như lớp tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước, tại đây chúng em được tiếp cận với các kiến thức về bảo vệ tài nguyên nước và vệ sinh nước một cách gần gũi, dễ hiểu thông qua các tài liệu giảng dạy mang tính tương tác cao, các trò chơi...

Sau khóa học, em đã học được những kiến thức bổ ích như một khi bạn lãng phí nước, người khác đang không có nước dùng; Uống nước từ các nguồn chưa qua xử lý có thể gây đau bụng và nhiều loại bệnh khác; Nước sạch có hạn và nước sạch sẽ hết nếu bạn không tiết kiệm nước...

Bên cạnh đó, theo ông Đinh Hồng Phong dịp hè năm nay dương như đến sớm hơn với các em thiếu niên, nhi đồng của quận Hoàn Kiếm, bởi công tác chuẩn bị của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong quận triển khai từ rất sớm, các thành viên của Ban chỉ đạo hè của quận và các phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, xác định rõ nội dung hoạt động hè năm 2018 cho tre em thực sự là mùa hè “vui tươi – lành mạnh, thiết thực – an toàn, bổ ích – lý thú”.
 
Thiếu niên, nhi đồng quận Hoàn Kiếm nói riêng, cả nước nói chung luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ
Thiếu niên, nhi đồng quận Hoàn Kiếm nói riêng, cả nước nói chung luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” thiết thực các em đã được bày tỏ chính kiến, nguyện vọng khi tham gia vào các nội dung Diễn đàn “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, các em được thể hiện tài năng, năng khiếu, sáng tạo của mình qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, tìm hiểu về lịch sử văn hóa thủ đô đất nước và quận Hoàn Kiếm, được chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin của thời đại cồng nghệ 4.0.

Cùng với đó, các ngành thành viên Ban chỉ đạo hè quận và các phường đã triển khai đồng bộ các kế hoạch hoạt động của ngành mình từ công tác tập huấn và tổ chức các hoạt động cho các em như mở các lớp dạy hát, dạy múa, nữ công gia chánh, luyện tập thể dục thể thao, mở các lớp hướng dẫn ôn tập hè, tổ chức các hoạt động của các viện, câu lạc bộ, hướng dẫn chữ thập đỏ sơ cứu thương, hướng dẫn và tổ chức cho các em tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, thăm viếng nghĩa trang Liệt sỹ tại các phường, tham, gia các hoạt động xã hội từ thiện, tham gia công tác tổng vệ sinh môi trường với các ban ngành, đoàn thể vào sáng thứ bảy hàng tuần...

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được các cấp, các ngành và xã hội quan tâm. Thông qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa như: tặng quà, khám chữa bệnh, hỗ trợ tư vấn tâm lý, giáo dục... đã góp phần kíp thời động viên, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt vời phương châm “Học mà chơi – chơi mà học” các em thiếu niên, nhi đồng trong quận Hoàn Kiếm đã được giáo dục về truyền thống lịch sử quê hương, đất nước, nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người dân phố cổ với 2 bộ quy tắc do UBND thành phố Hà Nội phát động, được rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, xây dựng được tình bạn trong sáng. mối quan hệ, tập thể đoàn kết, thân ái, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống.