“Đội quân tóc dài” Bến Tre đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Văn hóa - Ngày đăng : 21:57, 06/08/2018

(TN&MT) - Ngày 6/8, tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm Bến Tre được tuyên dương danh hiệu “Anh dũng Đồng Khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”; và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho tập thể Hội Phụ nữ giải phóng - Đội quân tóc dài.
toc1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội quân tóc dài
 

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh bạn; và đại diện 130 phụ nữ tham gia Đội quân tóc dài năm xưa.

Đội quân tóc dài ra đời năm 1960 do nữ tướng Nguyễn Thị Định lãnh đạo, được tổ chức thành đội ngũ chặt chẽ, có lãnh đạo, chỉ huy đầy đủ và có kinh nghiệm đấu tranh. Lúc này, tổ chức Hội Phụ nữ tại tỉnh Bến Tre có khả năng huy động cùng một lúc hàng nghìn phụ nữ trong thời gian một ngày và bảo đảm lương thực, thực phẩm cho đấu tranh liên tục từ năm đến mười ngày, có khả năng hiệp đồng tiến công trên diện rộng. Đội quân tóc dài đã phối hợp chặt chẽ giữa ba mũi tiến công chính trị, vũ trang và binh vận để tạo thành sức mạnh tổng hợp, từng bước giành thắng lợi.

Không chỉ đấu tranh chính trị, Đội quân tóc dài còn trực tiếp cầm súng chiến đấu. Năm 1964, đơn vị vũ trang nữ đầu tiên, từ người đội viên đến việc tổ chức, chỉ huy đều do phụ nữ đảm nhiệm, mang phiên hiệu C710 ra đời và là lực lượng bộ đội nữ đầu tiên của chiến trường Khu 8, Quân khu 9. Đội quân tóc dài là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, chiến đấu kiên cường của người phụ nữ Bến Tre trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

toc2
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện 2 gia đình
 

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Đội quân tóc dài cùng với Hội Phụ nữ giải phóng Bến Tre vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Bến Tre nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bến Tre được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt Ngụy”, chúc mừng những thành tựu mà Bến Tre đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là các thế hệ phụ nữ trong  tỉnh. Đây là dịp để mọi người cùng ôn lại và nâng cao lòng tự hào về quê hương Bến Tre anh hùng, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Danh hiệu 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt Ngụy” là niềm vinh dự, tự hào của vùng đất và con người Bến Tre.

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Đội quân tóc dài, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện tập thể Hội Phụ nữ giải phóng - “Đội quân tóc dài” tỉnh Bến Tre.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện 2 gia đình: ông Huỳnh Minh Lễ, chiến sĩ đặc công, Chính trị viên phó Đại đội, Chủ nhiệm đặc công Tỉnh đội Bến Tre và ông Lê Văn Duyệt, chiến sĩ tình báo, Trưởng ban Trinh sát quân báo, Bộ Chỉ huy Quân sự Bến Tre.