Rộn ràng “Chợ quê ngày hội” tại Festival Huế 2018

Văn hóa - Ngày đăng : 09:05, 29/04/2018

(TN&MT)- Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Huế 2018, ngày 28/4, Lễ hội “Chợ quê ngày hội- Cầu Ngói Thanh Toàn” đã được diễn ra. Đông đảo người dân và du khách nườm nượp đổ về...
Cầu ngói Thanh Toàn những ngày diễn ra Festival Huế
Cầu ngói Thanh Toàn những ngày diễn ra Festival Huế

Đa dạng các hoạt động

Diễn ra từ nay đến hết ngày 2/5, bên cạnh các chương trình nghệ thuật đặc sắc, “Chợ quê ngày hội” tại cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) trưng bày nhiều sản vật nổi tiếng của địa phương như nếp Thủy Phù, bột lọc Thủy Dương, Bánh tráng Thủy Lương, đậu xanh, đậu phụng, bắp của Dương Hòa, Thanh trà Thủy Bằng, Dưa gang Thủy Châu, Thủy Lương...

Đặc biệt, du khách tham gia lễ hội sẽ được thưởng thức các món ẩm thực dân dã mà không kém phần hấp dẫn từ làng quê ở Hương Thủy như: xôi thịt hon, cơm mo, cơm nắm, bánh canh cá lóc, đậu hũ, các loại chè đậu xanh, đậu ván, bánh tráng chè kê, nước chè xanh gừng, nước lá, kẹo câu, kẹo đậu phụng và ẩm thực chay.

Những món ẩm thực dân dã của miền Trung
Những món ẩm thực dân dã của miền Trung

Hòa cùng với các sinh hoạt chợ quê, du khách gần xa còn tham gia vào các hoạt động như: Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Vì trái đất xanh”, “Em chằm nón bài thơ” theo từng cung đoạn, hội thi xay lúa, giã gạo. Bên cạnh đó, các hoạt động góp phần làm phong phú thêm chương trình lễ hội là các trò chơi dân gian truyền thống như: Hội Bài chòi, bịt mắt đập om, bắt vịt trên sông, đá gà, hoạt động trình diễn các thao tác sản xuất, sinh hoạt truyền thống của nông dân nông thôn như: xay lúa, giã gạo, xay bột, làm bánh ít...

Về đêm, lễ hội đem lại nhiều điều mới lạ, hấp dẫn bằng các chương trình độc đáo như: Chương trình Đêm Hội Hoa đăng trên sông Thanh Thủy Chánh; chương trình Lễ hội áo dài; Chương trình nghệ thuật của nhà hát ca múa nhạc Việt Bắc; chương trình nghệ thuật đến từ đoàn múa dân gian Ranranga -Sri Lanka...

Trò chơi Bài chòi
Trò chơi Bài chòi

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân và du khách tìm về khu vực cầu ngói Thanh Toàn để cùng tham gia hoạt động cung nghi hương linh phu nhân Trần Thị Đạo (người có công xây dựng cầu ngói) từ nhà thờ họ Trần Duy đến chân cầu ngói và tiến hành nghi lễ cúng tế - hoạt động diễn ra ngay trước lễ khai mạc. Sau đó du khách nhanh chóng hòa mình vào không gian chung với nhiều hoạt động thú vị...

Lễ cung nghi hương linh phu nhân Trần Thị Đạo
Lễ cung nghi hương linh phu nhân Trần Thị Đạo


Nâng tầm du lịch địa phương


Nằm cách xa trung tâm TP Huế chừng 10 km về phía Đông Nam; cầu ngói Thanh Toàn từ lâu đã là một địa điểm nổi tiếng với du khách khi đến với Huế. Và trải qua các kỳ Festival Huế, “Chợ quê ngày hội” đến nay đã tạo dựng được thương hiệu riêng, không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn cả du khách quốc tế. Đến với chợ quê, du khách sẽ được sống trong không gian thanh bình của một vùng quê miền Trung, bên dòng sông nhỏ soi bóng chiếc cầu mái ngói cổ kính, man mác câu hò “Ơn nghĩa tiền nhân”.

“Đây là lần đầu tiên mình đến cầu ngói để tham dự ngày hội này. Mình thấy cầu ngói vốn dĩ rất đẹp, nay lại càng hấp dẫn hơn khi có nhiều hoạt động thú vị. Ở đây có các hoạt động truyền thống bài chòi, tái hiện cảnh sông nước, xây lúa... khiến mình như được trở về với nguồn cội; thấy yêu quê hương nhiều hơn”, chị Mai Thị Thu Hương (du khách Quảng Ngãi) bộc bạch.

Đông đảo người dân và du khách nườm nượp đổ về cầu ngói Thanh Toàn
Đông đảo người dân và du khách nườm nượp đổ về cầu ngói Thanh Toàn

Theo ông Nguyễn Phương Toàn- Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thị xã Hương Thủy, Thủy Thanh là địa phương có đến 3 di tích cấp Quốc gia (cầu ngói Thanh Toàn, phủ thờ Tôn Thất Thuyết, đình làng Vân Thê), 2 di tích cấp tỉnh (đình làng Thanh Thủy Chánh và đền Văn Thánh), ngoài ra đây cũng là địa phương có mô hình du lịch cộng đồng phát triển.

“Việc tổ chức thành công chợ quê trong khuôn khổ Festival Huế sẽ góp phần quảng bá du lịch cho địa phương, Đây là dịp rất tốt để giới thiệu những điểm đến của Thủy Thanh đến với người dân, du khách...”, ông Toàn chia sẻ.

Ban tổ chức cũng cho biết, với sự đầu tư kỹ lưỡng và thuận lợi về thời tiết, hy vọng lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 150.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng 30.000 lượt khách so với Festival trước.

Một số hình ảnh được PV Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường ghi nhận được:
 

Đua ghe truyền thống ngay bên cầu ngói
Đua ghe truyền thống ngay bên cầu ngói
Người dân địa phương quảng diễn xây lúa bằng các nông cụ đặc trưng
Người dân địa phương quảng diễn xây lúa bằng các nông cụ đặc trưng
Trò chơi đá gà cuốn hút du khách
Trò chơi đá gà cuốn hút du khách
Trải nghiệm nghề chằm nón lá xứ Huế
Trải nghiệm nghề chằm nón lá xứ Huế
Trưng bày các nông cụ đậm chất quê
Trưng bày các nông cụ đậm chất quê
Hoạt cảnh tái hiện buôn bán trên sông nước
Hoạt cảnh tái hiện buôn bán trên sông nước
Biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn
Biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn