Lào Cai: Khai mạc lễ hội Đền Thượng xuân Mậu Tuất 2018

Văn hóa - Ngày đăng : 17:13, 02/03/2018

(TN&MT) - Sáng 2/3 (tức 15 tháng Giêng), hàng ngàn người dân và du khách bốn phương đã nô nức tập trung dưới gốc cây đa hơn 300 trăm năm tuổi tại phường Lào...
(TN&MT) - Sáng 2/3 (tức 15 tháng Giêng), hàng ngàn người dân và du khách bốn phương đã nô nức tập trung dưới gốc cây đa hơn 300 trăm năm tuổi tại phường Lào Cai, TP Lào Cai để tham dự khai mạc Lễ hội đền Thượng Xuân Mậu Tuất  2018.
Lào Cai: Khai mạc lễ hội đền thượng xuân Mậu Tuất 2018
Tiết mục văn nghệ sử thi “Ải Bắc Thăng Hoa” chào mừng khai hội đền thượngXuân Mậu Tuất 2018
Từ tờ mờ sáng, trên các tuyến phố dẫn về Đền Thượng, bầu không khí hân hoan khác hẳn ngày thường. Đúng 6 giờ 30 phút, lễ rước long trọng và trang nghiêm bắt đầu từ UBND thành phố về dưới chân đền Thượng với cờ, kiệu rực rỡ, tiếng chiêng, tiếng trống âm vang. Đoàn rước đi đến đâu, nhân dân và du khách nô nức hòa vào dòng người ngày càng đông để rồi chầm chậm về đền Thượng.
 
Trước đó đã diễn ra các hoạt động chào mừng lễ hội, ngày 28/2/2018 (ngày 13 tháng Giêng) khai mạc Hội Báo xuân Mậu Tuất trưng bày, triển lãm ảnh về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Cùng với các sự kiện chào mừng lễ hội đền thượng là: Khai mạc giải quần vợt cúp đền thượng truyền thống lần thứ VII và tổ chức Đêm ca nhac Lào Cai thành phố anh hùng do các nghệ sỹ nhà hát tuồng Việt Nam cùng các xã phường trong TP Lào Cai biểu diễn tại khu vực sân khấu chính của lễ hội.
Lễ rước kiệu lên đền thượng
Lễ rước kiệu lên đền thượng
Ngày 1/3/2018 (ngày14 tháng riêng), diễn ra giải đua xe đạp địa hình mở rộng cúp lễ hội đền Thượng truyền thống lần thứ V, khai mạc hoạt động trại các xã phường và khu vực văn hóa ẩm thực, chương trình hát dân ca và múa vũ chào mừng Lễ hội.  Lễ hội Đền Thượng năm nay do thành phố Lào Cai tổ chức, thực hiện theo phương châm: Trang trọng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, trên tinh thần phát huy nội lực, mang tính xã hội hóa cao. Nội dung gồm 2 phần chính: Phần lễ và phần hội với các hoạt động phong phú, tạo sự hào hứng, sôi nổi, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách tham gia.
 
Đúng 8h buổi lễ bắt đầu với màn sử thi ôn lại truyền thống lịch sử với chủ đề: “Ải Bắc Thăng hoa” do nhà hát Tuồng Hà nội biểu diễn. Sau tiếng trống khai hội vang lên, các đại biểu và du khách thập phương đã tham dự lễ dâng hương và thưởng thức màn khai hội được tổ chức tại quảng trường dưới chân đền Thượng.
Trò chơi dân gian diễn ra tại lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018.
Trò chơi dân gian diễn ra tại lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018.
Hoạt động khai hội diễn ra tưng bừng với các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc đặc trưng của Lào Cai như: múa khèn, thổi sáo... Cùng với đó, tại khu vực sân khấu chính của lễ hội sẽ liên tục diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao dân tộc truyền thống: kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố... Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của xã, phường, thi đấu thể thao diễn ra sôi động, các gian hàng thương mại và ẩm thực cũng là nơi hấp dẫn du khách tới tham quan.