Quy hoạch tổng thể bảo vệ hiện trạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia thành cổ Luy Lâu

Văn hóa - Ngày đăng : 00:00, 06/08/2013

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề bảo vệ, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa thành cổ Luy Lâu.
Ngày 5/8, sau khi kiểm tra hiện trạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia thành cổ Luy Lâu ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, bị xâm hại như các phương tiện thông tin đại chúng nêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương quy hoạch tổng thể, cắm mốc giới khoanh vùng giữ nguyên hiện trạng, nhằm bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia này. Việc quy hoạch tổng thể khu di tích này được thực hiện trong 2 tháng. Tỉnh sẽ ưu tiên bố trí kinh phí chống xuống cấp dành cho di tích này trong năm 2014.    
   
Cây cầu đá cổ kính trên đường vào của đền thờ Sĩ Nhiếp (Ảnh: Thể thao & Văn hoá) 
   
  Báo cáo của UBND xã Thanh Khương cho thấy, thành cổ Luy Lâu được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964 và hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị. Năm 1999, tỉnh đã có chủ trương lập dự án quy hoạch. Khu di tích có hai công trình là chùa Phi Tướng và đền thờ Sỹ Nhiếp, tuy nhiên các công trình này ngày càng xuống cấp. Trong tổng số hơn 10 ha được xác định là vùng của di tích, có hơn 2 ha đất trồng cây lâu năm trên vành đai bờ thành    ở phía Tây, phía Bắc, một phần phía Nam; hơn 4 ha là đất nông nghiệp hiện nay người dân vẫn canh tác, địa phương đã giao một phần đất cho người dân sử dụng. UBND xã Thanh Khương xác định có 5 hộ dân xây nhà được cấp sổ đỏ nằm trong khu di tích và tồn tại nhiều ngôi mộ. Lâu nay người dân vẫn họp chợ ngay đường vào di tích, gây phản cảm đối với du khách… 
    
  Di tích lịch sử văn hóa quốc gia thành cổ Luy Lâu được đánh giá có ý nghĩa  lịch sử, văn hóa to lớn, gắn liền với lịch sử văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên hiện nay do chưa được quan tâm đúng mức trong việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và do bị xâm hại nên di tích đang xuống cấp nghiêm trọng, hiện trạng di tích không còn nguyên vẹn./ .   
                   
Thái Hùng