Đà Nẵng: 5 vụ cháy liên tiếp xảy ra trong ngày

Sức khỏe - Ngày đăng : 19:06, 29/06/2019

(TN&MT) - Tính đến 20h ngày 28/6, trên địa bàn thành phố có đến 5 vụ hỏa hoạn lớn diễn ra liên tiếp nhau trong ngày,có rất nhiều vụ nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn. Cùng với nắng nóng gay gắt lên đến gần 40 độ, khiến các chiến sĩ cứu hỏa phải căng mình cứu hộ giữa biển lửa.
Trời nắng nóng gió thổi mạnh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn
Trời nắng nóng gió thổi mạnh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn

Theo đó, lúc 11h25, xảy ra vụ cháy tại xưởng làm lốp xe ô tô tại địa chỉ số 209, đường Trường Chinh, quận Thanh Khê. Đây là cơ sở do ông Trần Đình Anh làm chủ với diện tích cháy khoảng 20m. 

Tiếp đó là vụ hỏa xảy ra liên tiếp: Cháy trụ điện tại đường Trường Chinh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; Cháy khuôn viên cây xanh tại ngã 3 đường Lê Đức Thọ - Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà; Cháy khuôn viên cỏ xanh tại đường Non Nước, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn với diện tích đám cháy gần 500m2. Đặc biệt, nhất là vụ cháy nhiều hec ta rừng lại khu vực liên giới giữa xã Hòa Nhơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.

Theo ghi nhận của chúng tôi, để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn tại các vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng đã huy động hàng chục xe chuyên dụng. Do 5 vụ hỏa hoạn diễn ra một ngày, sát nhau cùng với nắng nóng gay gắt lên đến gần 40 độ khiến các chiến sĩ cứu hỏa phải căng mình cứu hộ giữa biển lửa.

Trên địa bàn thành phố có đến 5 vụ hỏa hoạn lớn diễn ra liên tiếp nhau trong ngày khiến các chiến sĩ cứu hỏa phải căng mình cứu hộ giữa biển lửa
Trên địa bàn thành phố có đến 5 vụ hỏa hoạn lớn diễn ra liên tiếp nhau trong ngày khiến các chiến sĩ cứu hỏa phải căng mình cứu hộ giữa biển lửa

Riêng vụ cháy rừng ở liên xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn, cơ quan có thẩm quyền đã huy động hàng trăm người thuộc lực lượng PCCC, bộ đội, công an, kiểm lâm, dân phòng… triển khai các phương án dập lửa.

Trời nắng nóng, gió thổi mạnh khiến công chữa cháy gặp khó khăn. Các chiến sĩ phải phát đường băng, dùng máy thổi để làm sạch thực bì, ngăn cản cháy lan xuống nhà dân. Sau hơn 8 giờ đồng hồ nỗ lực, đám cháy mới được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại các vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan điều tra thống kê, làm rõ.

Theo Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng, hiện địa phương đang bước vào thời điểm nắng nóng của mùa hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Hầu hết các vụ cháy đều xuất phát từ việc bất cẩn, vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ của người dân trong quá trình sinh hoạt, sản xuất…

Hiện địa phương đang bước vào thời điểm nắng nóng của mùa hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
Hiện địa phương đang bước vào thời điểm nắng nóng của mùa hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

Để đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở, đặc biệt trong mùa nắng nóng, Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng đề nghị người đứng đầu cơ sở phải tổ chức thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn PCCC như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ, nhất là chú trọng vào cán bộ công nhân viên, người lao động thường xuyên làm việc trong môi trường có nguy hiểm cháy nổ cao, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia công tác PCCC tại cơ sở.

2. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy xách tay và cứu nạn cứu hộ, kiểm tra nguồn nước dự trữ chữa cháy, lối thoát nạn đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Khắc phục những thiếu sót về PCCC, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC đã yêu cầu bằng văn bản.

Đặc biệt nhất là vụ cháy nhiều hec ta rừng lại khu vực liên giới giữa xã Hòa Nhơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang
Đặc biệt nhất là vụ cháy nhiều hec ta rừng lại khu vực liên giới giữa xã Hòa Nhơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang

3. Kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống điện và việc sử dụng điện. Quản lý chặt chẽ các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, các thiết bị tiêu thụ điện đề phòng chạm chập gây cháy.

4. Bố trí, sắp xếp, tàng trữ vật tư, hàng hoá đảm bảo an toàn PCCC; không bố trí các hàng hoá, vật dụng nguy hiểm cháy nổ gần hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và trên các lối đi, cửa thoát nạn.

5. Tăng cường lực lượng PCCC cơ sở đảm bảo đủ về số lượng và phải được tập huấn về công tác PCCC; Duy trì lực lượng thường trực chữa cháy đảm bảo tại các ca làm việc đặc biệt vào ban đêm, ngày lễ, ngày nghỉ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện cần thiết khác để chữa cháy kịp thời, có hiệu quả khi có sự cố cháy xảy ra.

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC, khi xảy ra cháy, nổ phải gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời, tránh xảy ra cháy lớn, cháy lan góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.