Thừa Thiên-Huế: Xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi ở Hương Trà

Sức khỏe - Ngày đăng : 22:31, 19/05/2019

(TN&MT) - Chiều 19/5, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã phát hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thị...

 

(TN&MT) - Chiều 19/5, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã phát hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thị xã tại các xã Hương Vinh và phường Hương An. Như vậy, chỉ 2 ngày sau khi phát hiện 3 ổ dịch tại Hương Chữ, Hương Văn và Hương Phong, Hương Trà có thêm 2 địa phương xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Nâng số địa phương có dịch trên địa bàn lên 5/16 xã, phường.

Cơ quan chức năng lấy mẫu lợn nghi bị dịch tả lợn châu Phi


Trước đó, ngày 17/5, gia đình ông Đặng Hóa, tổ dân phố An Vân, phường Hương An có 5/33 con lợn chết không rõ nguyên nhân, gia đình ông Hóa đã báo cơ quan chức năng và đem chôn ngay tại vườn nhà.

Cùng ngày tại xã Hương Vinh, hộ bà Nguyễn Thị Thu, thôn Thế Lại Thượng nuôi 10 con lợn và có 2 con chết (trong hai ngày 17 và 18/5) được bà Thu xử lý bằng cách đưa đi bỏ thùng rác. Trong hai ngày 18 và 19/5, số lợn tại hai gia đình trên tiếp tục chết rải rác.

Nhận được tin báo, ngày 18/5, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà đã đến lấy mẫu máu gửi xét nghiệm, hướng dẫn các hộ dân việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Kết quả xét nghiệm chiều 19/5 cho thấy, tất cả số lợn chết ở 2 gia đình nói trên đều dương tính với virut dịch tả lợn châu Phi.
 

Lực lượng chức năng đưa lợn đi tiêu hủy tại phường Hương An chiều 19 5


Ngay trong ngày 19/5, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp chính quyền địa phương tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch nói trên và  phối hợp triển khai các biện pháp dập dịch, khoanh vùng chống lây lan, tăng cường tiêu độc khử trùng các vùng lân cận.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, trước đó (ngày 17/5), tất cả 21 con lợn nhiễm bệnh của 4 hộ dân đã được tiêu hủy, phun thuốc tiêu độc khử trùng, lập chốt chặn tại các khu vực có dịch… “Chúng tôi cũng đã yêu cầu các địa phương có phương án dự phòng, tránh bị động: chuẩn bị sẵn địa điểm đào hố chôn lấp, lực lượng, phương tiện máy móc, xe vận chuyển, hóa chất, vôi bột… nhất là 2 xã phường vừa phát hiện có lợn chết. Việc xử lý sớm, triệt để chừng nào thì hạn chế mức độ lây lan chừng đó.