Quảng Nam: Nước sông Bàn Thạch nhiễm mặn cao, cá chết nổi trắng

Sức khỏe - Ngày đăng : 15:03, 08/05/2019

(TN&MT) - Những ngày qua, tại sông Bàn Thạch đoạn chảy qua xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nhiều xác cá chết nổi trắng trên sông, bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nước sông nhiễm mặn rất cao.
Cá chết nổi trắng trên sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Cá chết nổi trắng trên sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Ghi nhận ngày 8/5, tại sông Bàn Thạch đoạn chảy qua xã Tam Thăng, TP .Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nhiều xác cá rô phi, cá chép chết nổi trắng trên sông.

Một số theo dòng nước trôi đi, một số lượng lớn xác cá thì tấp vào bờ thối rữa, bốc mùi hôi nồng nặc.

Nhất là đoạn sông qua cầu Mỹ Cang (thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng), cá chết trôi dạt vào bờ khiến cả một vùng này hôi thối.

Cá chết tấp vào bờ sông Bàn Thạch (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
Cá chết tấp vào bờ sông Bàn Thạch (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Ông Trần Xuân Bàn (55 tuổi, thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng) kể lại trong ba ngày qua tự dưng thấy cá trên sông mỗi lúc chết một nhiều, xác cá tấp vào bờ bốc mùi hôi.

“Do biết là do nguồn nước sông bị ô nhiễm hay bị nhiễm mặn mà thấy cá cứ liên tục nổi lên mặt nước rồi chết, hôi thối, đoạn sông này ô nhiễm”- ông Bàn cho biết.

Nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Bàn Thạch cũng gặp phải tình trạng cá Diêu Hồng nuôi ở lồng bè của chết nổi lên mặt nước.

Ông Châu Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết, sau khi nhận thông tin cá chết nổi trắng sông Bàn Thạch, chính quyền đã cử cán bộ Ban kinh tế xã phối hợp với phòng Kinh tế TP. Tam Kỳ kiểm tra.

Nguyên nhân ban đầu khiến cá chết do nước nhiễm mặn cao
Nguyên nhân ban đầu khiến cá chết do nước nhiễm mặn cao

Qua kiểm tra thì được biết vào sáng 7/5, nước sông Bàn Thạch bị mặn xâm nhập, với nồng độ mặn rất cao là 5/1000. Với độ mặn như vậy, thì cá không chịu nổi nên chết trắng trên sông. Xã sẽ triển khai giải pháp khắc phục môi trường, vớt cá tiêu hủy tránh gây ô nhiễm.

Ông Phong cho hay, mấy năm trước đây sông Bàn Thạch cũng bị nhiễm mặn nhưng độ mặn thấp, nồng độ chỉ 0,6-0,7/1000. Lần đầu tiên khu vực sông này nhiễm mặn cao đến 5/1000 khiến cá chết.

Hiện nay, khu vực sông này vẫn chưa có đập ngăn mặn nên không xử lý được nguồn nước nhiễm mặn. Trong khi đó, chỉ khoảng nửa tháng nữa vụ lúa Hè thu sẽ gieo sạ nên chính quyền và người dân khá lo lắng.