Quảng Ngãi: Chợ tự phát lấn chiếm Quốc lộ 1A, gây mất an toàn giao thông

Sức khỏe - Ngày đăng : 19:41, 17/03/2019

(TN&MT) - Suốt nhiều năm qua, cứ tầm 16 giờ 30 phút đến 18 giờ chiều, vào giờ công nhân tan ca thì đoạn đường Quốc lộ 1A, đi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, TP. Quảng Ngãi luôn diễn ra tình trạng kẹt xe, xe để ra tới mặt đường Quốc lộ, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này.
Việc lấn chiếm lòng đường để mua bán gây cản trở giao thông khu vực này đã nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa có biện pháp để xử lý
Việc lấn chiếm lòng đường để mua bán gây cản trở giao thông khu vực này đã nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa có biện pháp để xử lý

Nguyên nhân là do những người bán hàng rong trước khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và khu công nghiệp Tịnh Phong thản nhiên biến vỉa hè và chiếm luôn phần đường dành cho người đi bộ và xe máy để làm nơi mua bán, khiến giao thông hỗn loạn trên tuyến đường này.

Theo như PV ghi nhận, đây là tuyến đường Quốc lộ 1A huyết mạch đi ngang qua nhiều khu công nghiệp nên lượng xe cộ rất đông, đặc biệt là xe tải, xe container, xe khách chạy với tốc độ cao, cộng thêm vào giờ cao điểm công nhân tan ca thì giao thông bị ách tắc. Vì sự tiện lợi, vì mưu sinh mà cả người bán lẫn người mua bất chấp nguy hiểm, không chỉ tạo nên hình ảnh xấu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn mất an toàn giao thông lẫn an ninh trật tự rất cao.
 

Nhiều người đi chợ còn dừng xe giữa đường để mua bán gây mất An ninh Trật tự và ảnh hưởng đến ATGT
Nhiều người đi chợ còn dừng xe giữa đường để mua bán gây mất An ninh Trật tự và ảnh hưởng đến ATGT

Anh Trần Văn Châu (trú ở huyện Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi) bức xúc: “Tôi đi làm ở thành phố ngày nào cũng đi qua đoạn đường này rất run sợ vì lưu lượng xe rất đông trong giờ chiều giờ cao điểm công nhân về. Người dân lại lấn chiếm lòng đường làm nơi mua bán. Nhiều người thiếu ý thức chạy hàng 3, hàng 4 rồi cứ đậu xe tràn lan ra tận mặt đường Quốc lộ để mua đồ gây cản trở giao thông. Chưa kể mấy xe lớn, xe máy bóp kèn inh ỏi, lao vun vút rất nguy hiểm”.

Chị Huỳnh Thị Bích, một công nhân của khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi cho biết: “Đi làm về tiện đường nên công nhân tụi tui hay ghé ngang mua rau củ, cá thịt, có khi quần áo nữa, với lại ở đây các mặc hàng rẻ hơn trong chợ nên mỗi khi tan ca, tụi tui lại ghé ở đây mua”.

Tiện và rẻ nên vào giờ tan tầm không ít người đậu dừng xe mua thực phẩm, đồ gia dụng. Có cầu sẽ có cung, nên nhiều người buôn bán thản nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường hàng trăm mét làm nơi mua bán.
 

Chưa kể, việc họp chợ tự phát ngay bên đường dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng lớn đến môi trường khu dân cư và an toàn vệ sinh thực phẩm
Chưa kể, việc họp chợ tự phát ngay bên đường dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng lớn đến môi trường khu dân cư và an toàn vệ sinh thực phẩm

Chợ nằm sát đường Quốc lộ, mà nhiều người đi chợ ý thức rất kém, cứ dựng xe tràn lan bên đường, thậm chí là lấn chiếm ra tận ngoài lòng đường. Trong khi xe tải, xe container thường xuyên lưu thông rất đông nên rất dễ xảy ra tai nạn. Cũng có vài lần chính quyền địa phương cho người ra cảnh cáo và dẹp trật tự trên đoạn đường này, nhưng vì lượng người thiếu ý thức quá đông nên đâu lại vào đó, đến giờ vẫn không thể giải quyết được. “Ai cũng lấy lý do là chỉ dừng lại mua chút xíu rồi đi liền, gửi xe thì bất tiện, nên chẳng mấy ai chịu tấp xe lên vỉa hè mà cứ dựng hết tràn lan ngoài đường”, một người dân sống ở gần đó cho hay.

Cô Nguyễn Thị Hoa (trú ở thị trấn Châu Ổ) bán hàng trong chợ cho hay: “Mình bán đây cả chục năm, khách cũng quen mua rồi, giờ mà không bán ở đây nữa thì biết bán ở đâu, với lại ở đây cũng tiện cho công nhân nữa, tan ca về chỉ cần dừng lại ghé mua chút xíu là được, đỡ tốn thời gian đi chợ xa”.

Theo ông Hà Hoàng Việt Phương - Phó trưởng ban Ban An toàn Giao thông, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng họp chợ trên tuyến quốc lộ 1A có diễn ra ở một số nơi, đặc biệt là trên địa bàn xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
 

Thời gian qua, mặc dù Chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh cáo và dẹp trật tự trên đoạn đường này. Tuy nhiên, ý thức của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Họ chỉ chấp hành khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý, sau đó đâu lại vào đấy
Thời gian qua, mặc dù Chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh cáo và dẹp trật tự trên đoạn đường này. Tuy nhiên, ý thức của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Họ chỉ chấp hành khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý, sau đó đâu lại vào đấy

“Ban ATGT tỉnh đã nhiều lần tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện ra quân xử lý chợ tự phát trên Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó. Việc mua bán, đậu xe trên Quốc lộ 1A là vô cùng nguy hiểm rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông"- ông Phương nói.

Trao đổi với PV, ông Hà Hoàng Việt Phương cho biết sẽ có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Sơn Tịnh để có biện pháp cứng rắn xử lý tình này nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Tình trạng mua bán hàng rong trước Khu Công nghiệp VSIP và khu công nghiệp Tịnh Phong đã diễn ra trong thời gian dài. Các ngành chức năng sớm vào cuộc thực hiện lặp lại an ninh trật tự, xóa bỏ chợ tự phát, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này, tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.