Quảng Ngãi: Mẫu hoa “độc lạ” tung ra thị trường Tết ở Quảng Ngãi

Sức khỏe - Ngày đăng : 18:25, 27/01/2019

(TN&MT) - Năm nay, nhiều nhà vườn ở “thủ phủ” hoa Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thương… huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã chọn trồng nhiều loại hoa mới lạ để xuất bán ra thị trường dịp Tết. Trong đó, hoa cúc mâm xôi được nhiều nhà vườn ưu ái nhất, tránh tình trạng dư thừa nguồn cung hoa cúc đại đóa như mọi năm.
Để tạo sự khác lạ trong khung cảnh đón tết năm nay, một số chủ vườn hoa ở Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thương… huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã chọn trồng nhiều loại hoa mới lạ để xuất bán ra thị trường dịp Tết
Để tạo sự khác lạ trong khung cảnh đón tết năm nay, một số chủ vườn hoa ở Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thương… huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã chọn trồng nhiều loại hoa mới lạ để xuất bán ra thị trường dịp Tết

Từ 4 năm nay, thay vì chọn trồng hoa cúc đại đóa truyền thống như mọi năm trước, nhưng năm nay, ông Nguyễn Nguyễn Văn Huy, trú xã Nghĩa Hiệp quyết định tạo cho mình một hướng đi mới, nhập giống hoa cúc mâm xôi từ Đà Lạt về rồi nhân giống ra trồng tại địa phương mình. Với hy vọng thoát khỏi tình trạng dư thừa nguồn cung như mọi năm khiến giá hoa giảm sâu.

Ông Nguyễn Nguyễn Văn Huy (trú xã Nghĩa Hiệp) cho biết, trong vườn hiện có hơn 100 chậu đang trong giai đoạn cho hoa. Đây là loại hoa rất khó chăm sóc, không được tưới mạnh mà phải tưới thật nhẹ tránh bị rụng bông và phải tưới liên tục hàng ngày, cộng với bón phân đầy đủ nên số hộ “gắn bó” với nó rất ít ỏi. Bù lại, do yếu tố độc, lạ, hiếm cộng với mẫu mã đẹp nên cúc mâm xôi được khách hàng khá ưa chuộng, thị trường mở rộng ra tận các tỉnh lân cận như Bình Định, Đà Nẵng, Huế…
 

Với màu vàng óng rực rỡ, xinh xinh của hoa, những chậu hoa cúc mâm xôi thực sự thu hút khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới (Ảnh Nguyễn Ngọc)
Với màu vàng óng rực rỡ, xinh xinh của hoa, những chậu hoa cúc mâm xôi thực sự thu hút khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới (Ảnh Nguyễn Ngọc)

Cúc mâm xôi là 1 loại cúc màu vàng, bông nhỏ, từ lúc trồng đến khi nở mất khoảng 4,5 tháng, mỗi 1 chậu cúc có đường kính từ 70 đến 1,3 m và nở khoảng hơn 1 nghìn bông cúc nhỏ tùy từng nơi trồng và chăm sóc.

Hoa cúc mâm xôi là một trong những loại cúc có hoa đẹp, màu sắc tươi thắm, nụ hoa nhiều nở ra những bông hoa đẹp. Khi chưa nở nụ hoa chúm chím xinh xinh với các cánh đài màu vàng chanh bao bọc nhìn thật tươi mới. Đến khi nở rộ những cánh hoa vàng tỏa nắng thu hút mọi ánh nhìn.
 

Đây cũng là một trong những loại hoa rất khó chăm sóc nên giá bán ra thị trường cũng khá cao dao động ở mức từ 400.000 - 450.000 đồng/chậu (bán sỉ) và 500.000 đồng/chậu (bán lẻ)
Đây cũng là một trong những loại hoa rất khó chăm sóc nên giá bán ra thị trường cũng khá cao dao động ở mức từ 400.000 - 450.000 đồng/chậu (bán sỉ) và 500.000 đồng/chậu (bán lẻ)

“Giá bán loại hoa này dao động ở mức từ 400.000- 450.000 đồng/chậu (bán sỉ) và 500.000 đồng/chậu (bán lẻ). Hoa chủ yếu phục vụ đối tượng sành chơi, yêu nghệ thuật và quan trọng là phải có điều kiện kinh tế vì giá bán cao hơn hẳn các loại hoa khác”- ông Huy nói.

Với quan niệm, cái nào càng ít người trồng thì càng bán càng được giá, cũng như một số hộ khác còn đầu tư trồng thêm các loại hoa khác như hải đường, hoa hồng nhung… với giá bán bình dân từ 200- 250.000 đồng/chậu, vừa hợp với túi tiền người dân, vừa làm phong phú thêm dòng sản phẩm cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.