2 tàu cá Quảng Ngãi bị nạn trên biển sẽ được kéo về đảo Cồn Cỏ trong tối nay

Sức khỏe - Ngày đăng : 15:11, 25/11/2018

(TN&MT) - Vào lúc 19h45' ngày 24/11, Tàu KN 364 của Chi đội  Kiểm ngư số 3 đã nhận lệnh cơ động đến nơi 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn đang trôi dạt về phía Đông Bắc đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. 
Một tàu cá của ngư dân được tàu Kiểm ngư cứu nạn đưa vào bờ (ảnh minh họa)
Một tàu cá của ngư dân được tàu Kiểm ngư cứu nạn đưa vào bờ (ảnh minh họa)

Trước đó, vào lúc 16h10' ngày 24/11, Tàu QNg 98122 TS và QNg 98130 TS đang hành nghề giã cào trên biển thì bị hỏng máy không khắc phục được. 2 tàu cá bị trôi dạt cách Đông Bắc đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 61 hải lý.

Ngay sau khi nhận được tin 2 tàu bị nạn trên biển, Lực lượng Kiểm ngư đã điều động Tàu KN 364 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 nhanh chóng cơ động đến khu vực tìm kiếm, cứu nạn. Đến 20h15', khi cách 2 tàu cá gặp nạn khoảng 30 hải lý, Tàu KN 364 đã bắt được liên lạc với 2 tàu bị nạn.  

Theo thông tin nhận được, Tàu QNg 98122 TS do ông Nguyễn Tấn Mạnh, quê ở xã Vũ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm Thuyền trưởng. Trên tàu có 7 ngư dân; Tàu QNg 98130 TS do ông Phạm Văn Thấu ở xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi làm Thuyền trưởng, trên tàu có 2 ngư dân.

Mặc dù trong điều kiện đêm tối, gió Đông Bắc cấp 5-cấp 6, biển động mạnh, tuy nhiên Tàu KN 364 đã tiếp cận được 2 tàu bị nạn theo đúng thời gian dự kiến và khẩn trương triển khai công tác cứu kéo 2 tàu ngay trong đêm. Đến 00h30' ngày 25-11, mọi công tác neo buộc hoàn tất, Tàu KN 364 bắt đầu tiến hành lai kéo 2 tàu về hướng đảo Cồn Cỏ.

Đại diện lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 3 tại Đà Nẵng cho biết: Do thời tiết xấu, biển động mạnh, việc thông tin liên lạc trên biển cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, Tàu KN 364 của Chi đội Kiểm ngư số 3 cùng lúc phải kéo cả 2 tàu cá, nên nhiều lần dây kéo bị đứt, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển.

Dự kiến, 18h tối nay (25/11), 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi sẽ được tàu KN 364 kéo về khu vực đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) bàn giao cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.