Nghệ An: Hỗ trợ gạo cứu đói người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Sức khỏe - Ngày đăng : 22:19, 10/11/2018

(TN&MT) – Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định về việc phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão số 3, bão số 4 và các đợt mưa lũ trong tháng 7, tháng 8/2018 với số lượng là 679,71 tấn gạo.  

Được biết, vào tháng 7 và tháng 8/2018, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lũ triền miên, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân. Nhất là tại các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn. Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1442/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An. Theo đó, tỉnh Nghệ An được hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới bão số 3, bão số 4 và các đợt mưa lũ trong tháng 7, tháng 8/2018 với số lượng là 679,71 tấn gạo.
 

Nghệ An quyết định hỗ trợ 679,71 tấn gạo cho người dân miền núi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
Nghệ An quyết định hỗ trợ 679,71 tấn gạo cho người dân miền núi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Số gạo trên sẽ được cấp phát cho tổng số 4.144 hộ dân với 19.282 nhân khẩu trên địa bàn 5 huyện miền núi. Bao gồm Kỳ Sơn là 459,99 tấn; Tương Dương được cấp 125,73 tấn; Con Cuông là 55,635 tấn; Anh Sơn là 19,44 tấn và Quế Phong là 18,915 tấn.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các huyện nói trên khẩn trương liên hệ với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh bố trí phương tiện, kinh phí kịp thời tiếp nhận số gạo nói trên; thời gian thực hiện đến hết ngày 30/11/2018; phân bổ kịp thời, đúng đối tượng và quy định hiện hành.