Tặng quà cho người già cô đơn và trẻ em không nơi nương tựa

Sức khỏe - Ngày đăng : 20:57, 20/08/2018

(TN&MT) - Ngày 19/8, Câu lạc bộ tình nguyện Màu xanh đã tổ chức thăm và tặng quà cho những người già cô đơn không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ tỉnh Thái Nguyên với chủ đề “Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương”. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, nhân ái.
1aa
Câu lạc bộ tình nguyện Màu xanh thăm và tặng quà cho những người già cô đơn không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi tại trung tâm bảo trợ tỉnh Thái Nguyên

Tại buổi trao quà, hơn 200 thành viên của câu lạc bộ đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng quà là điều hòa, máy sưởi, ti vi, quần áo, tã lót, bỉm, sữa, bánh kẹo, thuốc bổ…cho các cụ già và trẻ em đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, các thành viên trong đoàn còn khám sức khỏe, hỗ trợ tư vấn bệnh tật, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng khó khăn, có hoàn cảnh thiệt thòi tại trung tâm. Tổng trị giá các phần quà lên tới hơn 100 triệu đồng.

2
Các thành viên CLB Màu xanh khám sức khỏe miễn phí cho người già cô đơn không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên

Hiện tại, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên đang nuôi dưỡng hơn 30 trẻ từ 1 ngày tuổi đến dưới 15 tuổi mồ côi cha mẹ và 50 cụ già không nơi nương tựa. Việc các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm từ khắp mọi miền về đây chia sẻ yêu thương, giúp đỡ vật chất, động viên tinh thần các cụ già, trẻ em có hoàn cảnh éo le là điều rất quý báu. Trung tâm mong muốn thường xuyên được phối hợp cùng thực hiện các chương trình ý nghĩa như thế này.

3
Các thành viên CLB Màu xanh thăm hỏi động viên người già cô đơn không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên
 

Buổi chiều cùng ngày, tại Hội trường Nhà văn hóa Công ty Gang thép Thái Nguyên, CLB Màu xanh tiếp tục thực hiện một số hoạt động tư vấn phương pháp tự học, phương pháp cân bằng giữa học chính khóa với ngoại khóa để lấy học bổng toàn phần Đại học và học bổng phổ thông. Chương trình này mang tên Chắp cánh ước mơ.

Vài nét về câu lạc bộ từ thiện Màu xanh, được thành lập từ năm 2007, với mục đích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và giáo dục nhân cách, đạo đức đối với thế hệ trẻ. Đến nay CLB đã hơn 400 thành viên ở các tỉnh: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh...