Quảng Ngãi: Gần 2.000 du khách bị kẹt lại đảo Lý Sơn vì do áp thấp nhiệt đới

Sức khỏe - Ngày đăng : 09:14, 04/06/2018

(TN&MT) - Chiều 3/6, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên đã...
­­­(TN&MT) - Chiều 3/6, bà Phạm Thị Hương- Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên đã làm gió mạnh và kèm theo mưa lớn trên huyện đảo Lý Sơn, khiến biển động dữ dội, làm nhiều chuyến tàu cao tốc ở Lý Sơn - Bình Châu (Quảng Ngãi) và ngược lại không thể ra vào đất liền.
Một đợt khách du lịch mắc kẹt lại đảo Lý Sơn do biển động mạnh
Một đợt khách du lịch mắc kẹt lại đảo Lý Sơn do biển động mạnh
Theo bà Hương, do áp thấp nhiệt đới trên biển động mạnh, gây ra mưa lớn, và sóng biển cao từ sáng 3/6 ở đảo Lý Sơn, khiến khoảng gần 2.000 du khách đang bị mắc kẹt tại đảo này. Trước tình hình này, chính quyền huyện Lý Sơn đã tuyên truyền, vận động và yêu cầu các nhà hàng, khách sạn trên đảo Lý Sơn hỗ trợ cho các hành khách du lịch. Đồng thời, không được tự ý nâng giá cao nhà nghỉ, khách sạn trong thời gian du khách bị kẹt lại trên đảo Lý Sơn.
 
“Nhiều đoàn khách do sợ trễ lịch trình đã góp tiền thuê tàu khách, tàu cá của ngư dân về đất liền, nhưng chúng tôi động viên du khách ở lại đảo đến khi thời tiết thuận lợi, kiên quyết không cho xuất bến, đi như vậy rất nguy hiểm" - bà Hương nói.
 
Ngoài ra, huyện đã cho di chuyển 12 tàu khách và 35 tàu cá khu vực An Vĩnh xuống vũng neo đậu tàu thuyền An Hải để trú tránh an toàn. Sáng 2/6, vùng áp thấp ở gần quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đang hướng về quần đảo Hoàng Sa và có thể mạnh lên thành bão.
 
Đến 7h sáng mai, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 250 km, sức gió 75 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão.