Đền Trần (Nam Định): Người dân vô tư xả rác tại lễ hội

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 22/02/2016

(TN&MT) - Như thường lệ, diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng hằng năm, lễ hội đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) luôn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách trên cả nước. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra lễ khai ấn vào đêm 14, lượng người đổ về đền ngày càng đông, kéo theo đó là lượng rác thải lớn do ý thức kém của một số người dân.
Dòng người xô đẩy, chen lấn ở trước cổng đền sau lễ khai ấn
Dòng người xô đẩy, chen lấn ở trước cổng đền sau lễ khai ấn

Rác tràn ngập trước và sau lễ khai ấn

Lễ khai ấn đền Trần năm nay được thực hiện trang nghiêm vào lúc 23 giờ 15 phút tại nội cung đền Thiên Trường theo đúng nghi thức truyền thống. Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên báo TN&MT, tại khu vực bên ngoài nội cung đền Thiên Trường, dọc 2 bên vỉa hè, hàng loạt quán ăn, quán nước, quán bán đồ lễ… mọc lên nhan nhản và buôn bán ngang nhiên. Thậm chí, các hàng quán còn hoạt động tấp nập ngay trên thảm cỏ nằm giữa 2 làn đường dẫn vào đền Thiên Trường. Không chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà các hàng quán này còn xả ra lượng rác đáng kể, khiến chốn linh thiêng tràn ngập rác.

Đêm 14 và sáng 15, rác nhiều vô kể ở các khu vực trong và ngoài đền

 

Đêm 14 và sáng 15, rác nhiều vô kể ở các khu vực trong và ngoài đền

Theo anh Đỗ Thanh Quang (quê Nam Định), việc bán hàng rong và lấn chiếm vỉa hè, thảm cỏ để kinh doanh, buôn bán đã tạo điều kiện cho những người bán hàng và người mua hàng có ý thức kém vô tư xả rác. “Nhìn chung, ý thức bảo vệ môi trường của đại đa số người dân là tốt, nhưng chỉ cần tồn tại một số bộ phận có ý thức kém cũng đủ để nơi đây biến thành nơi tập kết rác!” – anh Quang cho biết.

Các hàng quán trên vỉa hè mọc lên như nấm, tạo điều kiện cho một số người ý thức kém vô tư xả rác
Các hàng quán trên vỉa hè mọc lên như nấm, tạo điều kiện cho một số người ý thức kém vô tư xả rác

Đến đền Trần vào đêm 14, gia đình anh Lê Thanh Hùng ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Đã từng đi rất nhiều đền, chùa nhưng tôi thấy, rác thải ở đây đã nhiều vô kể, gây phản cảm cho người dân và du khách.

Chỉ tay vào đôi nam thanh nữ tú đang ngồi ăn bánh và vứt ngay vỏ bánh xuống vỉa hè, anh Hùng cho rằng môi trường trong sạch hay ô nhiễm chủ yếu là do ý thức của người dân và du khách. “Phần lớn giới trẻ ngày nay được ăn học đàng hoàng nhưng quả thực ý thức của một số thanh niên trong việc giữ gìn VSMT vẫn còn rất thấp” – anh Hùng phàn nàn.

Mặc dù có nhiều thùng rác đặt trong sân đền nhưng nhiều du khách vẫn vô tư xả rác, đặc biệt là các chai nước xuống sân

 

 

Mặc dù có nhiều thùng rác đặt trong sân đền nhưng nhiều du khách vẫn vô tư xả rác, đặc biệt là các chai nước xuống sân

Chị Nguyễn Thị Hương, đi cùng đoàn với anh Hùng so sánh: Việc giữ gìn VSMT ở đây khác nhiều so với việc bảo vệ môi trường ở chùa Hương. Thảm cỏ và hàng cây đang đẹp, xanh mướt như thế kia mà không hiểu sao nhiều người vẫn vô tâm dẫm đạp và ngồi lên bán hàng?

Chị Hương cũng nhu các thành viên trong gia đình đều mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè và thảm cỏ để kinh doanh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan. Ngoài ra, chị Hương cho rằng khu vực ngoài cổng đền cần đặt thêm nhiều thùng rác với khoảng cách gần hơn nhằm hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi.

Lực lượng đông nhưng vẫn không đủ

Mệt mỏi sau lễ khai ấn do bị dòng người đông đúc chen lấn, xô đẩy, phóng viên Báo TN&MT ngồi nghỉ tại một quán nước trước cổng đền. Phải rất vất vả phóng viên mới tìm được một vị trí không có rác. Quan sát thấy, dưới chân tất cả những khách hàng của quán đều ngập rác từ túi nilon đến vỏ chai, vỏ bánh, kẹo, vỏ hạt hướng dương và tàn thuốc.

Từ túi nilon đến tàn thuốc đều được người dân xả bừa bãi trong khu di tích

 

Từ túi nilon đến tàn thuốc đều được người dân xả bừa bãi trong khu di tích

Trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Oanh - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2016 cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội, BTC đã huy động hơn 2.000 chiến sĩ Công an, lực lượng quân sự và dân quân tự vệ để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông.

Về công tác VSMT, bà Phạm Thị Oanh chia sẻ: BTC đã tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung. Đồng thời, BTC đặt gần 100 thùng rác di động trong thời gian diễn ra lễ hội và giao cho Hội phụ nữ phường Lộc Vượng cử 25 người quét dọn rác trước, trong và bên ngoài đền Trần. Riêng ngày 14, lực lượng công nhân VSMT tăng thêm 10 người và hoạt động liên tục suốt ngày đêm.

Bà Phạm Thị Oanh - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Trưởng BTC Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2016 cho rằng lượng khách đông trong khi lực lượng liên ngành mỏng khiến công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, thảm cỏ và xả rác bừa bãi gặp nhiều khó khăn
Bà Phạm Thị Oanh - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Trưởng BTC Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2016 cho rằng lượng khách đông trong khi lực lượng liên ngành mỏng khiến công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, thảm cỏ và xả rác bừa bãi gặp nhiều khó khăn

Theo bà Phạm Thị Oanh, năm nay, lễ khai ấn diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách đổ về đền rất đông, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra. “Đường đông, các đoàn kiểm tra và lực lượng liên ngành lại mỏng, tập trung cắm ở các chốt trọng điểm nên không thể xử lý được tất cả các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, thảm cỏ và xả rác bừa bãi” – bà Phạm Thị Oanh chia sẻ.

Thiết nghĩ, người dân và du khách khi đến đền Trần cần nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn VSMT và bảo vệ cảnh quan khu di tích. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường và phân bổ đều lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và VSMT.


Bài & ảnh: Mai Đan