Hà Nội: Quận Tây Hồ phản hồi vụ cấp ngõ đi chung vào sổ đỏ cá nhân!

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 20:50, 11/05/2018

(TN&MT) - Sau loạt bài viết phản ánh về sự việc cấp ngõ đi chung vào sổ đỏ cá nhân tại phường Bưởi, UBND quận Tây Hồ đã có văn bản phản hồi Báo Tài nguyên và...
(TN&MT) - Sau loạt bài viết phản ánh về sự việc cấp ngõ đi chung vào sổ đỏ cá nhân tại phường Bưởi, UBND quận Tây Hồ đã có văn bản phản hồi Báo Tài nguyên và Môi trường.

Ngõ đi chung vào sổ đỏ cá nhân

Theo đó, ngày 17/04/2018, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng đã ký Văn bản số 504/UBND-QLĐT gửi Báo Tài nguyên và Môi trường phản hồi nội dung khiếu nại của người dân tại địa chỉ ngách 530/37 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Văn bản nêu rõ, UBND quận Tây Hồ nhận được thông tin của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ngày 27/03/2018 do nhận được phản ánh của người dân tại địa chỉ ngách 530/37 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ về việc "ngõ đi chung trước đây thuộc sở hữu của Nhà nước nhưng nay bỗng dưng lại trở thành lối đi riêng của gia đình bà Lương Nguyễn Hương, nhà số 5, ngách 530/37 đường Thụy Khuê".

Về việc này, UBND quận Tây Hồ cho biết, liên quan đến các kiến nghị của ông (bà) Vũ Duy Cường, Đỗ Minh Quí, Vũ Duy Ngà, Vũ Duy Hỷ, Vũ Duy Ngọc... địa chỉ tại ngách 530/37 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ thì UBND quận Tây Hồ đã có các Văn bản số 2028/UBND-TNMT ngày 27/12/2017 về việc trả lời đơn thư của công dân, Văn bản số 192/UBND-QLĐT ngày 09/02/2018 về việc trả lời kiến nghị gửi các ông (bà) có tên trên để thông tin, trả lời các kiến nghị của công dân theo đúng các quy định hiện hành.
32202861 1010357902466440 5974431450131333120 n
Văn bản phản hồi Báo Tài nguyên và Môi trường của UBND quận Tây Hồ.
Trong văn bản phản hồi Báo Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Tây Hồ cũng gửi kèm theo các Văn bản số 2028/UBND-TNMT ngày 27/12/2017 và Văn bản số 192/UBND-QLĐT ngày 09/02/2018.

Tại Văn bản số 2028/UBND-TNMT ngày 27/12/2017, UBND quận Tây Hồ cho biết, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Vũ Duy Thưởng (số nhà 5, ngách 530/37 Thụy Khuê và sau này bà Lương Nguyễn Hương mua lại) có nguồn gốc nhận chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND quận Tây Hồ cấp cho ông Vũ Duy Lịch, Vũ Duy Thắng, Vũ Duy Thưởng theo Quyết định số 1918/QĐ-UB ngày 23/12/2004, với diện tích 136 m2, hình thức sử dụng riêng.

Chính vì vậy, UBND quận Tây Hồ khẳng định khiếu nại của công dân là không có cơ sở giải quyết.
32218666 1010357972466433 300621635973545984 n
Văn bản số 2028/UBND-TNMT ngày 27/12/2017 của UBND quận Tây Hồ trả lời công dân.
Về việc các ông (bà) đề nghị được mở cửa đi phần phía trong thửa đất, UBND quận Tây Hồ cho biết, trên cơ sở Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND quận cấp cho ông Vũ Duy Lịch, Vũ Duy Thắng, Vũ Duy Thưởng năm 2004 và hiện trạng sử dụng đất thì việc kiến nghị mở cửa đi ra sử dụng vào phận diện tích đất sử dụng riêng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ Duy Lịch, Vũ Duy Thắng, Vũ Duy Thưởng là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Tương tự, tại Văn bản số 192/UBND-QLĐT ngày 09/02/2018, UBND quận Tây Hồ tiếp tục khẳng định việc công dân khiếu nại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Vũ Duy Thưởng và việc đề nghị được mở cửa đi ra phần phía trong thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận cho ông Vũ Duy Lịch, Vũ Duy Thắng, Vũ Duy Thưởng là không có cơ sở xem xét giải quyết.

"Do vậy, UBND quận Tây Hồ cấp Giấy phép xây dựng cho các ông (bà) Lương Nguyễn Hương, Nguyễn Thúy Hằng, Vũ Duy Thưởng, Nguyễn Bá Thắng, Nguyễn Ánh Hồng tại địa chí số 5, ngách 530/37 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ theo đúng quy định của pháp luật", Văn bản 192/UBND-QLĐT nêu rõ.

Dân kiện UBND quận Tây Hồ ra tòa

Trước đó, như Báo Tài nguyên và Môi trường đã đưa tin, Báo nhận được đơn kêu cứu của một số hộ gia đình trú tại nhà số 3, ngách 530/37 đường Thụy Khuê, phường Bưởi phản ánh về việc ngõ đi chung trước đây thuộc sở hữu của Nhà nước nhưng hiện nay bỗng dưng lại trở thành lối đi riêng của hộ gia đình bà Lương Nguyễn Hương, nhà số 5, ngách 530/37 đường Thụy Khuê.

Tại đơn kêu cứu, các hộ gia đình cho biết, lối đi phía ngách 37, ngõ 530 trước là lối đi chung dân sinh hình thành từ thời Pháp thuộc theo Bằng khoán liền thổ số 68. Các hộ gia đình đã sử dụng diện tích đất này từ trước tới nay để đi lại và diện tích đất này hoàn toàn không có người đóng thuế.
Con ngõ nằm trong sổ đỏ cá nhân vẫn được người dân xung quanh tận dụng làm nơi quay đầu xe...
Con ngõ nằm trong sổ đỏ cá nhân vẫn được người dân xung quanh tận dụng làm nơi quay đầu xe...
Tuy nhiên, vào khoảng tháng 05/2017, gia đình ông Vũ Duy Cường trú tại nhà số 3, ngách 530/37 đường Thụy Khuê mở cửa ra lối đi này thì bị gia đình bà Lương Nguyễn Hương (là người mua lại ngôi nhà số 5, ngách 530/37 đường Thụy Khuê) ngăn cản với lý do lối đi chung này đã nằm trong diện tích đất được cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hương.

"Sau đó, chúng tôi có làm đơn khiếu nại lên UBND phường Bưởi thì được phường cho biết UBND quận Tây Hồ đã cấp sổ đỏ cho gia đình ông Vũ Duy Thưởng (chủ cũ của ngôi nhà số 5, ngách 530/37 Thụy Khuê), trong đó bao gồm cả phần lối đi chung dân sinh của 06 hộ gia đình chúng tôi", ông Vũ Duy Cường, đại diện các hộ gia đình cho biết.

Ông Vũ Duy Cường cũng cho biết, bất ngờ trước sự việc ngõ đi chung lại được cấp trong sổ đỏ của bà Lương Nguyễn Hương nên các hộ gia đình đã làm đơn khiếu nại đến UBND quận Tây Hồ. Tuy nhiên, đến nay, các hộ gia đình vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ chính quyền quận Tây Hồ.

"Nhà bà Hương không biết vì lý do gì được cấp phép xây tường ngăn tại vị trí lối đi chung, chúng tôi khiếu nại lên chính quyền thì mãi không thấy giải quyết. Nếu ngõ đi chung thuộc quyền sử dụng của nhà bà Hương và xây tường ngăn thì gia đình chúng tôi lấy lối nào để đi ra đường, cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng nhưng chính quyền địa phương vẫn làm ngơ'', ông Cường nói.
Trong sổ đỏ của gia đình bà Lương Nguyễn Hương vẫn được ghi là ngõ đi chung.
Trong sổ đỏ của gia đình bà Lương Nguyễn Hương vẫn được ghi là ngõ đi chung.
Liên quan đến việc này, ngày 30/03/2018, TAND TP. Hà Nội đã Thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm số 123/2018/TLST-HC giữa người khởi kiện là ông Vũ Duy Cường (SN 1962, trú tại số 3, ngách 530/37 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội với người bị kiện là UBND quận Tây Hồ.

Theo nội dung đơn khởi kiện, ông Vũ Duy Cường yêu cầu TAND TP. Hà Nội giải quyết yêu cầu hủy Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1918/QĐ-UBND ngày 23/12/2004 của UBND quận Tây Hồ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Duy Thưởng một phần thửa đất số 238, tờ bản đồ số 8E-IV-04 tại địa chỉ số 5, ngách 530/37 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội tách ra từ Giấy chứng nhận số 10103013844.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: UBND phường Bưởi, ông Vũ Duy Thưởng (SN 1955, số nhà 5, ngách 530/37 đường Thụy Khuê), bà Đỗ Minh Quý (SN 1963) và ông Vũ Duy Ngà đều trú tại số 3, ngách 530/37 đường Thụy Khuê.

Căn cứ vào Luật Tố tụng hành chính, TAND TP. Hà Nội thông báo cho các đương sự được biết.

Tại Thông báo, TAND TP. Hà Nội yêu cầu trong thời hạn 10 ngày nhận được thông báo, người bị kiện và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án phải gửi cho Tòa hành chính TAND TP. Hà Nội ý kiến bằng văn bản đối với yêu cầu khởi kiện cùng các tài liệu liên quan theo đúng quy định pháp luật.

''Trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn gửi TAND TP. Hà Nội nêu rõ lý do để tòa án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người khởi kiện mà không có lý do chính đáng thì tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật'', TAND TP. Hà Nội nêu rõ.