Vụ "đá tặc" lộng hành ở Đông Sơn, Thanh Hóa: Phê bình xã Đông Văn

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 06/10/2016

(TN&MT)- Báo Tài nguyên và Môi trường ra ngày 1/9/2016 có bài “Đông Sơn (Thanh Hóa): “Đá tặc” lộng hành, chính quyền không biết?”, phản ánh tại khu vực núi Cha, thôn Văn Thịnh, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), nhiều đối tượng ngang nhiên đưa máy móc vào khu vực này, để khai thác đá trái phép trong suốt nhiều năm qua, trong khi đó, chính quyền địa phương lại không hề hay biết?

Sau khi Báo nêu, ngày 30/9/2016 Phòng TN&MT huyện Đông Sơn đã tiến hành kiểm tra việc quản lý đất đai, khoáng sản tại xã Đông Văn. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại khu vực núi Cha thuộc địa phận quản lý của UBND xã Đông Văn (theo địa giới 364) có việc khai thác tận thu đá rơi vãi trái pháp luật.

“Đá tặc” đục khoét núi Cha đã được xử lý nghiêm và triệt để
“Đá tặc” đục khoét núi Cha đã được xử lý nghiêm và triệt để

Ngày 3/10/2016, UBND huyện Đông Sơn có Văn bản số 1269/UBND – TNMT về việc vi phạm khai thác đá tại núi Cha xã Đông Văn. Văn bản ghi rõ: Căn cứ quy định pháp luật đất đai hiện hành, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo: Phê bình UBND xã Đông Văn trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản để xảy ra việc vi phạm khai thác đá tận thu của các hộ dân nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Đông Văn tổ chức lực lượng yêu cầu giải tỏa đưa xe, máy móc vi phạm ra khỏi khu vực núi, xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể và bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra không để các hộ dân khai thác, vận chuyển đá, đất đi nơi khác. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đông Văn thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 05/10/2016.

Văn bản phê bình UBND xã Đông Văn vì để “đá tặc” lộng hành
Văn bản phê bình UBND xã Đông Văn vì để “đá tặc” lộng hành

BáoTài nguyên và Môi trường hoan nghênh tinh thần kiểm tra, xử lý kịp thời của UBND huyện Đông Sơn./.

Thanh Tâm