Phú Yên: UBND tỉnh chỉ đạo về vụ khai thác đá, đất tại núi Cây Trâm, Gò Vông

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 13:20, 08/08/2019

(TN&MT) - Ngày 24/7/2019, Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đăng bài: “Phú Yên: Tan hoang núi Cây Trâm, Gò Vông”. Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin bài đăng trên Báo TN&MT.
Từ Nghĩa trang Gò Vông vào núi Cây Trâm, nơi đang khai thác đất đá rầm rộ
Từ Nghĩa trang Gò Vông vào núi Cây Trâm, nơi đang khai thác đất đá rầm rộ

UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản số 3970 ngày 29/7/2019 về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến, giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức, kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin bài đăng trên Báo TN&MT; trường hợp phát hiện hành vi sai phạm phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền và có văn bản thông tin cho Báo TN&MT; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 10/8/2019.

Lấy đất vô tội vạ, bạ đâu lấy đó
Lấy đất vô tội vạ, bạ đâu lấy đó

 

Phía sau lưng ngôi nhà người dân đang sinh sống trong khu vực gần Nghĩa trang Gò Vông là những vách núi bị khai thác tan hoang có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng vào mùa mưa tới
Phía sau lưng ngôi nhà người dân đang sinh sống trong khu vực gần Nghĩa trang Gò Vông là những vách núi bị khai thác tan hoang có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng vào mùa mưa tới

Mặc dù, UBND tỉnh Phú Yên đã có chỉ đạo xử lý vụ việc, thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 5/8/2019, khi có mặt tại hiện trường khu vực núi Cây Trâm, Gò Vông, hoạt động khai thác đất, đá chẻ tại đây vẫn rầm rộ, chưa có dấu hiệu tạm dừng. Xe chở đất, đá vẫn ồ ạt chạy vào con đường qua Nghĩa trang Gò Vông, người dân vẫn ngang nhiên ngồi chẻ đá.

Xe chở đất, đá vẫn ồ ạt chạy vào con đường qua Nghĩa trang Gò Vông
Xe chở đất, đá vẫn ồ ạt chạy vào con đường qua Nghĩa trang Gò Vông

Điều chúng tôi lo lắng, phía sau lưng ngôi nhà người dân đang sinh sống trong khu vực gần Nghĩa trang Gò Vông là những vách núi bị khai thác tan hoang để lấy đất, đá chẻ từ nhiều năm trước có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng vào mùa mưa tới. Chưa kể khối lượng đất, đá, sỏi từ trên núi tràn xuống theo mưa lũ đổ sập xuống mái nhà người dân là không thể tránh khỏi. Nếu UBND tỉnh Phú Yên không có biện pháp xử lý nghiêm kịp thời, e rằng hậu quả thiên tai mùa mưa năm nay là khôn lường.