Bình Định: Dân tố Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định gây ô nhiễm môi trường

Tiếng dân - Ngày đăng : 18:42, 30/07/2019

(TN&MT) - Ba năm nay, người dân ở tổ 9, khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn sống chung với bụi, xả thải gây ô nhiễm môi trường từ Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định. Qua đơn thư phản ánh của người dân, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Ban QL Khu Kinh tế tỉnh kiểm tra vụ việc.
Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định trong KCN Phú Tài
Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định trong KCN Phú Tài

Theo đơn kêu cứu của ông Phan Thanh cùng các hộ dân ở tổ 9, khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, từ năm 2017 Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định hình thành và xây dựng đến nay, người dân sinh sống bên cạnh công ty phải chịu nhiều nỗi thống khổ từ bụi, xả thải gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định luôn hoạt động với tầng suất cao và thường xuyên xả thải phần dư thừa bê tông ra phía trước công ty, sát cạnh đường số 15 - KCN Phú Tài chất thành đống cao như một bãi chứa chất thải. Vài ba tháng mới hốt một chuyến chuyển đi nơi khác và tiếp tục đổ chất thải bê tông ra tiếp.

Vào trời nắng nóng, khi xe chở bê tông chạy ra vào cả ngày đem theo bụi, cộng với bụi từ đống xả thải bê tông, khiến bụi bay tứ tung bao phủ khắp vùng khu dân cư. Bụi bay ngập ngụa vào nhà dân, bám vào đồ dùng sinh hoạt, nhà cửa, hàng ngày phải quét dọn nhiều lần. Có đợt bụi bay tạo thành lớp có thể dùng tay viết chữ trên lớp bụi bám vào đồ dùng sinh hoạt. Bụi còn bám trên cây cối, hoa màu không phát triển được.

Xe chở bê tông chạy ra vào cả ngày đem theo bụi
Xe chở bê tông chạy ra vào cả ngày đem theo bụi

Vào mùa mưa, nước mưa hòa lẫn với nước thải xi măng lấp luôn con mương thoát nước dọc mép đường trải nhựa số 15, nước không có chỗ thoát, các hóa chất từ phần xả thải thẩm thấu ngấm vào nguồn nước ngầm sinh hoạt của các hộ dân. Chưa kể, Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định bố trí nhà sửa chữa cơ khí sát vách tường rào nhà người dân, hoạt động cả ngày lẫn đêm, gây âm thanh lớn ồn ào ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ em, cuộc sống sinh hoạt người dân....

Khu vực chứa xả thải phần dư thừa bê tông ở phía trước công ty, sát cạnh đường số 15 - KCN Phú Tài
Khu vực chứa xả thải phần dư thừa bê tông ở phía trước công ty, sát cạnh đường số 15 - KCN Phú Tài

Bà Phan Thị Giàu chia sẻ thêm: Tôi nay đã 80 tuổi, vừa đi khám bệnh, bác sĩ cho biết tôi bị viêm phổi, sức khỏe yếu dần mà ngày nào cũng nghe âm thanh đục đẽo, máy móc từ nhà sửa chữa cơ khí của Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định chịu không nỗi. Nước uống có vị chát không ngọt như trước kia. Bụi bay khắp nhà cứ phải đóng cửa suốt ngày.

Nhận được đơn phản ánh của người dân, theo đề nghị của Sở TN&MT, UBND tỉnh Bình Định giao Ban QL Khu Kinh tế tỉnh tổ chức thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Theo Báo cáo số 826, ngày 25/7/2019 của Ban QL Khu Kinh tế tỉnh Bình Định thì Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định đã khắc phục một số tồn tại, tuy nhiên, việc khắc phục vẫn chưa triệt để nên vẫn còn phát sinh bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống phía Tây mặt bằng nhà máy.

Công ty dựng lưới rào ngăn bụi bay vào nhà dân, nhưng bụi vẫn bay lên cao
Công ty dựng lưới rào ngăn bụi bay vào nhà dân, nhưng bụi vẫn bay lên cao

Ban QL Khu Kinh tế tỉnh yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định, thường xuyên vệ sinh mặt bằng nhà máy đảm bảo vệ sinh, tưới nước tạo độ ẩm liên tục, đảm bảo tránh phát sinh bụi, đồng thời hướng dẫn xe ra vào di chuyển đi chậm để hạn chế phát sinh bụi. Tăng cường công tác tưới nước giữ ẩm khu vực chứa nguyên liệu (đá, dăm, cát) trước khi đưa vào thiết bị phối trộn và có biện pháp che chắn khi nạp nhiên liệu vào phễu chứa trước khi phối trộn, đảm bảo kín không làm phát sinh bụi. Thực hiện di dời công đoạn vệ sinh bê tông tồn động trong xe tại xưởng cơ khí đến vị trí khác xa nhà dân, hạn chế hoạt động xưởng cơ khí vào giờ cao điểm.

Văn bản này, nhắc nhở công ty lần hai, đề nghị công ty thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo đúng hồ sơ môi trường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Nếu tiếp tục phát sinh bụi, tiếng ồn sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thế nhưng, ngày 29/7, khi PV báo TN&MT có mặt tại khu vực nhà dân bên hông Công ty TNHH Bê tông Mê Kông vẫn thấy bụi phát tán. Công ty có dựng lưới rào ngăn bụi nhưng bụi vẫn bay lên cao. Bà Phùng Thị Bình cho biết: Công ty dựng lưới để cản bụi, nhưng bụi vẫn bay vào nhà chúng tôi, dựng lưới làm cho có chứ không xử lý được bụi. Họ có tưới nước nhưng bữa tưới bữa không. Bụi xi măng rất độc gây bệnh hô hấp cho nhiều người. Ngày gió nam bụi bay về phía công ty, còn những ngày gió nồm chúng tôi ở đây hưởng trọn bụi.