Bình Định: Cần xác định nguyên nhân rừng phi lao bị cháy trên khu vực Nhà máy Phong điện Phương Mai 1

Tiếng dân - Ngày đăng : 18:45, 16/07/2019

(TN&MT) - Nhiều diện tích rừng phi lao thuộc rừng phòng hộ bị cháy trơ gốc không còn khả năng tái sinh. Người dân ở thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước cho rằng từ khi xuất hiện Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 thì rừng phi lao bị cháy, bị chặt liên tục để mở rộng mặt bằng xây dựng nhà máy.
Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 đang xây dựng nhà điều hành
Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 đang xây dựng nhà điều hành

Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 do Công ty CP Phong điện Phương Mai đăng ký đầu tư vào năm 2012, tổng công suất 30MW. Dự án có tổng diện tích mặt bằng 143ha, nguồn vốn đầu tư 60.25 triệu USD. Sau nhiều năm đến nay, dự án đang tiến hành xây dựng và dự kiến cuối năm 2019 sẽ đi vào hoạt động.

Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 được điều chỉnh quy hoạch thuộc xã Cát Chánh, huyện Phù Cát và xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội với diện tích 141,9ha. Mục tiêu xây dựng nhà máy, nhằm góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch và đáp ứng nhu cầu phụ tải điện phục vụ cho Khu kinh tế Nhơn Hội. Từ đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, phục vụ kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội.  

Theo đó, khu sản xuất Nhà máy điều chỉnh tăng số lượng từ 12 lên 14 tuabine, khu điều hành dự án, khu phân phối được bố trí tập trung tại vị trí phía Tây Nam, bao gồm: nhà làm việc, nhà công nhân, nhà xe, nhà bảo vệ kết nối với khu điều khiển, trạm biến áp để tạo điều kiện cho công tác vận hành. Việc san nền phải tuân thủ theo giải pháp san nền đã phê duyệt, đó là tôn trọng địa hình tự nhiên hiện có, hạn chế san lấp, chỉ san gạt cục bộ tại các khu vực xây dựng tuabine, các hạng mục phụ trợ và đường giao thông trong khu quy hoạch.

 

Địa hình tự nhiên hiện có tại khu đất Nhà máy là rừng phi lao thuộc rừng phòng hộ nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội
Địa hình tự nhiên hiện có tại khu đất Nhà máy là rừng phi lao thuộc rừng phòng hộ nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội

Địa hình tự nhiên hiện có tại khu đất Nhà máy là rừng phi lao thuộc rừng phòng hộ nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện xây dựng nhà máy, không biết vì lý do gì mà nhiều diện tích rừng phi lao bị cháy rụi không còn một bóng cây.

Một người dân thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa cho rằng, từ khi Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 tiến hành xây dựng trên khu đất rừng phòng hộ thì cây phi lao bị cháy rụi không còn một bóng cây xanh. Rừng phi lao có chức năng phòng hộ chắn gió bão, bảo vệ môi trường, đảm bảo sự sống cho người dân chúng tôi, nay bị chặt phá cháy trơ gốc.

Nhiều diện tích rừng phi lao bị cháy rụi không còn một bóng cây
Nhiều diện tích rừng phi lao bị cháy rụi không còn một bóng cây

Người dân giải thích thêm: Theo chủ trương thì nơi nào làm trụ tuabine, làm trạm biến áp, nhà điều hành, đường công vụ thì mới chặt phá cây, phần còn lại giữ nguyên. Nhưng giờ thì không hiểu sao nhiều diện tích rừng phi lao bị cháy, đốt phá như thế này, mùa mưa bão tới rừng làm sao bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân chúng tôi. Chưa kể, không còn cây phi lao chắn giữ, gió bay cát vào khu dân cư, ảnh hưởng môi trường sống, sinh hoạt người dân.

Trước sự việc cây phi lao bị chặt phá, đốt cháy, ông Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng Ban QL Khu kinh tế tỉnh đã yêu cầu Công ty CP Phong điện Phương Mai khẩn trương xây dựng tường rào bảo vệ và triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương liên quan xây dựng phương án bảo vệ cây phi lao và phòng chống cháy rừng trong khu vực dự án. Yêu cầu chủ đầu tư các dự án khi thực hiện chặt cây phi lao để triển khai dự án theo quy hoạch phê duyệt phải được Ban QL Khu kinh tế đồng ý bằng văn bản, thông báo cho chính quyền địa phương biết để phối hợp quản lý.

Rừng bị lao bị cháy trơ gốc không có khả năng tái sinh
Rừng bị lao bị cháy trơ gốc không có khả năng tái sinh

Làm việc với PV Báo TN&MT, ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng Ban QL Khu kinh tế tỉnh cho biết: Trong hai đợt cháy vừa qua tại khu vực rừng phi lao nơi đang xây dựng Nhà máy Phong điện Phương Mai 1, tôi trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo xử lý, diện tích thiệt hại khoảng 3-4ha. Xác định nguyên nhân ban đầu, cháy do nắng nóng, không phải chủ đầu tư đốt, chặt phá để mở rộng diện tích mặt bằng xây dựng. Ban QL Khu kinh tế cùng với các đơn vị chức năng kịp thời dập tắt hai đám cháy. Đối với chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long thì chủ đầu tư cùng với Ban QL Khu kinh tế tích cực triển khai thực hiện. Tuần này, chúng tôi sẽ làm việc chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo và tìm hướng khắc phục, hạn chế có thể xảy ra cháy trong những ngày nắng nóng.  

Nguyên nhân vụ cháy rừng phi lao trong khu vực đang xây dựng Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 đến nay cũng chưa được sáng tỏ. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Bình Định cần có câu trả lời cho người dân thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước về nguyên nhân vụ cháy rừng phi lao gây bức xúc trong nhân dân?.