Quảng Ninh: Dàn xe quá tải gắn mác Trường Lộc “tung hoành” trên Quốc lộ 18A

Tiếng dân - Ngày đăng : 16:31, 26/12/2018

(TN&MT) – Gần 2 tháng qua, nhiều hộ dân sống dọc hai bên Quốc lộ 18A và trên tuyến đường dẫn vào KCN Hải Hà thuộc các xã Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Chính và Quảng  Điền, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh hàng ngày đang bị “tra tấn” bởi khói bụi, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) do đoàn xe tải vận chuyển từ mỏ đất tại thôn 6, xã Quảng Phong chở vào san lấp tại KCN Hải Hà gây nên.
Anh 1
Dàn xe cơi nới thành thùng, quá tải mang dòng chữ “TRƯỜNG LỘC” vào lấy đất tại xã Quảng Phong..

Mới đây, chúng tôi có mặt tại quả đồi thuộc thôn 6, xã Quảng Phong và chứng kiến hai xe máy xúc công suất lớn PC 650 đang nhả khói đen kịt hối hả bốc xúc đất lên hàng chục xe tải mang nhãn mác “hổ vồ”, xe “3 chân”, “4 chân” cơi nới thành thùng, quá khổ quá tải mang dòng chữ “TRƯỜNG LỘC” gắn trên kính ở đầu xe đợi sẵn. Sau khi chất đầy đất lên thùng xe, hàng chục xe tải cơi nới thành phóng ào ào ra Quốc lộ 18A. Điều đáng nói là tuyến đường công vụ vận chuyển đất của dự án giao cắt với Quốc lộ 18A là đoạn đường dốc xuống, lại gần khúc cua, hai bên đường đều là rừng keo che khuất tầm nhìn của người và phương tiện xe lưu thông trên Quốc lộ 18A. Ngay nút giao, biển báo công trường đặt sát lùm cây và người gác lúc có lúc không, vì vậy đã không ít lần xảy ra va chạm giữa các phương tiện lưu thông qua đây.

Anh 2
Máy xúc vượt công suất PC 650 đang đào đất tại thôn 6, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

Một người dân ở thôn 8, xã Quảng Long bức xúc cho biết, gần 2 tháng nay, hàng ngày có mấy chục xe tải be thành thùng gắn chữ Trường Lộc trên đầu xe; mỗi xe chở tới mấy chục khối đất, chạy thành từng đoàn chở đất từ xã Quảng Phong về san lấp tại KCN Texhong Hải Hà, xe chạy rầm rập suốt ngày đêm. Vào ngày nắng thì bụi bay mù mịt thổi đầy vào nhà, khiến cho các hộ hai bên đường luôn phải đóng kín cửa, những hôm trời mưa, bùn đất hai bên đường nhão nhoét bắn tung tóe vào người đi đường. Nguy hiểm hơn là toàn xe tải to, chạy phóng nhanh, vượt ẩu, nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, lo nhất là các cháu học sinh nhỏ đi học qua lại trên đoạn đường này mỗi ngày. Người dân chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền vào cuộc xử lý tình trạng này.

Anh 3
Xe quá tải chở đất trên Quốc lộ 18A đoạn qua xã Quảng Long, huyện Hải Hà.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Long, ông Bùi Quốc Trung thừa nhận việc người dân phản ánh về tình trạng đoàn xe tải chở đất từ thôn 6 xã Quảng Phong ra san lấp tại KCN Hải Hà chạy qua địa bàn xã gây ô nhiễm môi trường và gây mất an toàn giao thông là đúng sự thật. Chính quyền địa phương cũng đã kiến nghị tới cấp trên xem xét giải quyết tình trạng này.

Điều đáng nói là, tại Quyết định số 1534, ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận địa điểm khai thác đất để Công ty TNHH KCN Texhong Hải Hà Việt Nam khai thác đất phục vụ thi công san lấp mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Texhong Hải Hà giai đoạn I. Trong Quyết định nêu rõ “Trong quá trình khai thác, yêu cầu Công ty TNHH KCN Texhong Hải Hà Việt Nam không làm ảnh hưởng tới kết cấu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường nối KCN - Cảng biển Hải Hà với Quốc lộ 18A; Không được làm ảnh hưởng tới môi trường của khu vực”.

Đặc biệt, theo hồ sơ thẩm định số 654, ngày 19/11/2018 của Sở Xây dựng gửi Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam, trong phần các thông số chủ yếu của hệ thống khai thác, nêu rõ các thiết bị được sử dụng như: Máy xúc Komatsu PC-450; ô tô tự đổ 12 tấn...

Đối chiếu các mục thiết bị xe máy xúc và xe tải mà Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam được sử dụng vớii những thiết bị mà Công ty đang dùng để khai thác và vận chuyển đất tại công trường thì đã thấy quá rõ việc vi phạm về công suất và tải trọng của xe máy xúc và xe tải. Vì vậy, tuyến đường đường nối KCN - Cảng biển Hải Hà với Quốc lộ 18A và môi trường trong khu vực bị ảnh hưởng là điều không tránh khỏi.