Hải Dương: Bị thu hồi đất giao trồng cây lâu năm vì khai thác đất đồi trái phép

Tiếng dân - Ngày đăng : 22:24, 08/12/2018

(TN&MT) - Suốt gần 1 tháng liền, tại khu dân cư Thông Cống - Hàm Ếch, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương có hàng chục xe ô tô tải chở đất đồi nối đuôi nhau từ trong rừng đi san lấp. Việc khai thác đất đồi trái phép với quy mô khá lớn phải chăng đã qua mắt lực lượng chức năng?
CL 1
Nhiều ô tô, máy xúc tập trung hoạt động trong tháng 11/2018
 

Khi làm việc với Ban Quản lý rừng Hải Dương, ông Ngô Quang Trưởng, Phó Phòng Kế hoạch Ban Quản lý rừng Hải Dương cho biết, vụ việc này được Ban Quản lý rừng sớm phát hiện ra điểm khai thác đất đồi trái phép thuộc lô 13a khoảnh 3, thuộc khu vực núi Phượng Hoàng, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh do ông Nguyễn Tuấn Hưng, có hộ khẩu thường trú tại phường Sao Đỏ, nhận khoán 0.7 ha để trồng cây ăn quả. Ngày 6/11/2018, Ban Quản lý rừng Hải Dương đã khẩn trương báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương và UBND Thị xã Chí Linh đồng thời phối hợp với UBND phường Cộng Hòa để ngăn chặn tình trạng khai thác đất đồi trái phép.

CL 2
Toàn cảnh hiện trạng khu vực khai thác trái phép

Từ 6 đến 26/1, theo biên bản kiểm tra của Ban Quản lý rừng Hải Dương, tại khu vực trên, chủ hộ Nguyễn Tuấn Hưng vẫn cho máy súc cùng nhiều chủng loại ô tô múc đất đi tiêu thụ. Diện tích đất đồi được múc mở rộng từ 1.700 m2 (ngày 6/11) lêm tới 5.821 m2 (ngày 26/11), đào sâu trung bình 3,5 m, tổng khối lượng đã múc khoảng 17.500 m3 đất. Trước sự vi phạm nghiêm trọng, UBND thị xã Chí Linh đã yêu cầu Ban Quản lý rừng Hải Dương thu hồi hợp đồng nhận khoán, thu hồi toàn bộ diện tích giao khoán của chủ hộ Nguyễn Tuấn Hưng. Được biết khu đất đồi này mới được Ban Quản lý rừng Hải Dương giao khoán cho ông Nguyễn Tuấn Hưng ngày 14/9/2018. Đây là khu đất thấp dưới chân đồi, diện tích 0,7 ha, mục đích sử dụng để khoán trồng, chăm sóc cây ăn quả. Trái với hợp đồng nhận khoán, chỉ hơn một tháng sau, chủ hộ đã cho máy súc, phương tiện vào khai thác đất đồi trái phép. Hiện nay hợp đồng và đất nhận  khoán của hộ ông Nguyễn Tuấn Hưng đã được thu hồi.

CL 3a
Tại điểm khai thác đất có khá nhiều cây keo bị chặt
CL 3b
Tại điểm khai thác đất có khá nhiều cây keo bị chặt
 

Khi hỏi về vụ phá cây, khai thác đất đồi trái phép với quy mô khá lớn với hàng chục xe ô tô chở đất ở khu dân cư Thông Cống - Hàm Ếch, phường Cộng Hòa, ông Nguyễn Phúc Thịnh, phó Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh cho biết, vụ việc này UBND thị xã đã nắm được, chỉ đạo, Ban Quản lý rừng, chính quyền sở tại xử lý kịp thời. Song trên thực tế việc xử lý khá chậm, mất gần một tháng mới xử lý được, cả một khoảng đồi đã bị khai thác nham nhở, tan hoang.

Việc UBND thị xã Chí Linh và đơn vị chức năng chỉ thu hồi đất nhận khoán, không có hình thức xử lý quyết liệt hơn thì khó có thể giữ được đất đồi rừng, khi mà hàng năm trên địa bàn Thị xã Chí Linh vẫn xảy ra rất nhiều vụ khai thác, vận chuyển đất đồi trái phép.