Điện Biên: Doanh nghiệp "phớt lờ" yêu cầu, cố tình đổ đá xuống lòng hồ thủy điện

Tiếng dân - Ngày đăng : 16:08, 09/05/2018

(TN&MT) - Mặc dù đã bị cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên phát hiện, lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH số 32 Điện Biên (gọi tắt là công ty 32) dừng hoạt động san đổ sỏi đá và trả lại hiện trạng khu vực lòng hồ thủy điện Nậm He, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (Điện Biên); thế nhưng Công ty không những “phớt lờ” yêu cầu mà vẫn cố tình san lấp lòng hồ thủy điện.
1111
Phía Công ty 32 cho xe đổ đá xuống lòng hồ thủy Điện.

Có mặt liên tiếp trong hai buổi chiều tại khu vực lòng hồ thủy điện Nậm He, bản Nậm He, xã Mường Tùng thời gian từ khoảng 15-18 giờ, ngày 7 và mùng 8/5, chúng tôi thấy xuất hiện chiếc xe tải màu xanh trở đá cấp phối và sỏi cỡ lớn đổ xuống lòng hồ thủy điện. Đáng nói, đây là khu vực hàng năm Công ty thủy điện Nậm He phải bỏ tiền ra thuê các đơn vị, nhà thầu khác thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy, đảm bảo dung tích hữu ích và an toàn hồ chứa cho thủy điện.

Hiện trạng khu vực mà Công ty 32, do ông Trần Xuân Phong làm đại diện hợp pháp, đang san đổ trái phép đã tạo thành một bãi đá, sỏi có mặt bằng khá rộng. Diện tích bãi san lấp rộng khoảng vài trăm mét vuông. Quan sát chiều ngang lòng hồ thủy điện hiện đã bị lấp 3/4 diện tích.

2222
Khu vực Công ty 32 đổ đất chắn lấp gần hết lòng hồ

Phía đại diện Công ty thủy điện Nậm He, cho biết: “Việc san lấp khu vực lòng hồ thủy điện sẽ làm hẹp dung tích hữu ích, giảm trọng lượng tích nước, trong khi hàng năm Công ty phải thuê nhà thầu thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy. Chuẩn bị bước vào mùa mưa, nước dâng cao sẽ xối đẩy khối lượng đá sỏi xuống lòng hồ gây ảnh hưởng đến an toàn lòng hồ. Sự việc đã được Công ty thủy điện báo cáo với cơ quan chức năng đến giải quyết”.

333


Trao đổi với Trung tá Nguyễn Tuấn Bắc, Phó trưởng Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Điện Biên, được biết: Trong tháng tư vừa qua, Phòng đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh sự việc, đồng thời lập biên bản yêu cầu Công ty 32 dừng ngay hoạt động san lấp và bốc xúc trả lại hiện trạng lòng hồ. Tuy nhiên Công ty 32 này vẫn cố tình không chấp hành yêu cầu và vẫn tái diễn việc san lấp lòng hồ.

Trước hành động coi thường, “phớt lờ” lệnh cấm của cơ quan chức năng, đề nghị tỉnh Điện Biên có biện pháp quyết liệt hơn, xử lý vi phạm của Công ty 32 để đảm bảo an toàn lòng hồ thủy điện trước mùa mưa lũ năm nay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc