Viết tiếp bài: “Bỗng dưng” mất hàng chục nghìn mét vuông đất lâm nghiệp” ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Lập hồ sơ khống để nhằm chiếm đất lâm nghiệp của dân?

Tiếng dân - Ngày đăng : 16:30, 28/03/2018

(TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử số ra ngày 6/3/2018 đăng bài: “Tĩnh Gia (Thanh Hóa): “Bỗng dưng” mất hàng chục nghìn mét vuông đất lâm nghiệp”...
TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử số ra ngày 6/3/2018 đăng bài: “Tĩnh Gia (Thanh Hóa): “Bỗng dưng” mất hàng chục nghìn mét vuông đất lâm nghiệp” phản ánh gia đình ông Lương Văn An, dân tộc Thái tại bản Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia ( Thanh Hóa) đã được UBND huyện cấp GCNQSDĐ từ năm 1996. Nhưng không hiểu tại sao từ năm 2010, UBND xã Tân Trường lại lập hồ sơ chia đất cho nhiều hộ khác trong đó có cả Cán bộ xã. Trong khi GCNQSDĐ vẫn còn giá trị, không có quyết định thu hồi đất. Để rộng đường công luận Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử tiếp tục đăng tải các thông tin đa chiều.
 
Theo như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 278712 được UBND huyện cấp cho ông An ngày 20/12/1996, với tổng diện tích 154.000 m2 (15,4 ha) với mục đích sử dụng là đất lâm nghiệp, thời gian sử dụng là 50 năm. Được thể hiện trên sổ Mục kê của UBND xã năm 1996, tỷ lệ 1/1000, gồm 3 thửa: Thửa số 1: thuộc Tiểu khu 667, khoảnh 2, lô số 3 diện tích 33.000 m2 ( 3,3 ha); Thửa số 2: thuộc Tiểu khu 669 khoảnh 1, lô số 1 diện tích 50.000 m2 (5ha); Thửa số 3: thuộc Tiểu khu 667, khoảnh 1, lô số 3 diện tích 71.000 m2 ( 7,1 ha).
Ông Lương Văn An gửi đơn đến Báo Tài nguyên & Môi trường
Ông Lương Văn An gửi đơn đến Báo Tài nguyên & Môi trường
Toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp trên được ông Lương Văn An sử dụng không có tranh chấp gì cho đến khi xây dựng Nhà máy xi măng Công Thanh, thì một số hộ dân ở thôn 11 đến tuyên bố đây là khu đất lâm nghiệp này đã được UBND xã cấp cho họ. Ngay cả khi Nhà máy xi măng Công Thanh làm đường lấn vào đất của ông thì ông cũng không nhận được tiền đền bù gì.
 
Ông Lương Văn An bức xúc nói: Là người dân tộc Thái nên mức độ hiểu biết về pháp luật hạn chế, nên tôi chỉ biết chịu đựng, nhiều lần tôi tổ chức ra trồng rừng thì các hộ lại vác dao, kiếm ra đe dọa cả gia đình, tôi cũng đã làm đơn Báo cáo UBND xã , nhưng từ đó đến nay không hề được giải quyết gì từ đó cho đến nay, nên đất đai để không hoang phí, nhìn mà thấy tiếc chú ạ!
Khu đất của gia đình ông Lương Văn An được UBND huyện cấp năm 1996 nay được chia cho các hộ khác trong đó có cả Cán bộ xã
Khu đất của gia đình ông Lương Văn An được UBND huyện cấp năm 1996 nay được chia cho các hộ khác trong đó có cả Cán bộ xã
Trao đổi vấn đề này với ông Lê Văn Học, Cán bộ Địa chính ( trước đây là Phó Chủ tịch UBND xã) cho biết: Năm 2010, UBND xã có chia cho hơn 10 hộ theo bảng thống kê diện tích, loại đất, chủ sử dụng theo hiện trạng đo vẽ bản đồ địa chính do Chủ tịch UBND Nguyễn Trọng Năm ký (nay ông Năm là Phó Ban Kiểm tra Huyện ủy Tĩnh Gia). Sau đó bản đồ này được Sở Tài nguyên & Môi trường duyệt ngày 4/5/2011 thuộc Tờ bản đồ số 07, UBND xã Tân Trường.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông An được UBND huyện Tĩnh Gia cấp năm 1996
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông An được UBND huyện Tĩnh Gia cấp năm 1996
Điều đặc biệt là toàn bộ diện tích trên, ngoài việc chia cho các hộ khác (theo phản ánh chủ yếu là người nhà của ông Học?) thì bản thân ông Lê Văn Học được chia 6 thửa bao gồm: Thửa số 42, diện tích 400 m2; thửa số 43, diện tích 446,1 m2; thửa số 36, diện tích 913,8m2; thửa số 82, diện tích 562m2; thửa số 87, diện tích 295,7m2 và thửa số 97, diện tích 286,2m2; Với tổng diện tích đất được cấp là 2.907,8 m2.
 
Khi được hỏi vì sao diện tích 7,1 ha đất lâm nghiệp của gia đình ông Lê Văn An đã sử dụng lâu dài, không có tranh chấp gì, được thể hiện trên sổ mục kê của UBND xã năm 1996, tỷ lệ 1/1000, được UBND huyện Tĩnh Gia cấp sổ đỏ năm 1996, số lô, số thửa khớp với sổ Mục kê lại đem chia cho các hộ khác. Thì được ông Lê Văn Học hùng hồn nói: Có thể huyện cấp chồng lên diện tích cho ông Lương Văn An lên các hộ khác???
Được thể hiện cả trong Sổ Mục kê của UBND xã Tân Trường đã quá rõ ràng
Được thể hiện cả trong Sổ Mục kê của UBND xã Tân Trường đã quá rõ ràng
Điều đáng nói nữa là ngày 9/2/2018, ông Lương Văn An đã làm đơn đề nghị lên UBND xã Tân Trường xin xác nhận diện tích 15,4 ha ( trong đó có lô 7,1ha) đã được UBND huyện Tĩnh Gia cấp GCNQSDĐ để thế chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đã được ông Nguyễn Ngọc Bê, Chủ tịch UBND xã và ông Lê Văn Học, Cán bộ địa chính xã Tân Trường xác nhận là đúng.
Nhưng năm 2010 xã Tân Trường đã lập hồ sơ chia cho nhiều hộ khác, trong đó có cả lãnh đạo xã
Nhưng năm 2010 xã Tân Trường đã lập hồ sơ chia cho nhiều hộ khác, trong đó có cả lãnh đạo xã
Rõ ràng ông Lê Văn An đã sử dụng lâu dài, không có tranh chấp gì, được UBND huyện Tĩnh Gia cấp sổ đỏ năm 1996, được thể hiện đầy đủ trên sổ mục kê của UBND xã năm 1996, tỷ lệ 1/1000. Trong khi các hộ khác mới được cấp năm 2010, thì làm sao ông An được cấp chồng lên các hộ khác được?. Và phải chăng năm 2010, UBND xã Tân Trường đã “cố tình” lập hồ sơ giả để lấy đất lâm nghiệp của ông An chia cho các hộ khác?
 
Câu hỏi trên xin dành cho các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm điều tra làm rõ những khuất trên, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân chỉ vì lợi ích cá nhân mà cố tình vi phạm pháp luật, trả lại quyền lợi chính đáng cho công dân.