Nghệ An: Bắt 3 tàu khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 08:44, 15/05/2019

(TN&MT)- Sáng ngày 14/5, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng 3 tàu khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lam, đoạn qua huyện Anh Sơn.

Thuyền thứ nhất gồm 4 người do ông Võ Văn Thanh, (56 tuổi) trú tại xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn) điều khiển; một thuyền khác do ông Phạm Văn Ngọc, (52 tuổi) điều khiển, trú tại xóm 1, xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn). Cả hai thuyền trên, sau khi khai thác sỏi trái phép trên sông Lam thuộc địa bàn xã Vĩnh Sơn, trong lúc đang bán sỏi tại bến cát của DNTN Tư Hải thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
 

Hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam, đoạn qua huyện Anh Sơn rất phức tạp
Hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam, đoạn qua huyện Anh Sơn rất phức tạp

Cũng thời gian trên, một thuyền khác do anh Nguyễn Anh Tuấn, (26 tuổi), trú tại xã Long Sơn (huyện Annh Sơn) bị bắt quả tang khi đang trực tiếp khai thác sỏi trái phép trên sông Lam, đoạn qua xã Long Sơn.

Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác định số lượng cát sỏi trên cả 3 thuyền. Theo đó, thuyền của ông Phạm Văn Ngọc đã khai thác được hơn 10m3 sỏi, thuyền của anh Nguyễn Anh Tuấn khai thác hơn 19m3 và thuyền của ông Võ Văn Thanh khai thác hơn 26m3. Qua kiểm tra 3 thuyền khai thác sỏi trái phép, chủ phương tiện đều không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào hợp pháp về thuyền cũng như giấy phép lái thuyền.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành tạm giữ toàn bộ phương tiện, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.