Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 17:44, 12/01/2019

(TN&MT) - Ngày 12/1, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển pháo lậu trái phép khu vực biên giới.
1
Đối tượng Hồ Sỹ Hải bị bắt giữ cùng tang vật

Trước đó, lúc 22h ngày 11/12, tại bến sông ở thôn Nại Cửu (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực biên biên phòng chủ trì, phối hợp với một số đơn vị khác đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Hải (SN 1994, trú tại thôn Nại Cửu) vận chuyển 23 hộp pháo với tổng trọng lượng 38kg.

Bước đầu, đối tượng khai nhận, số pháo được mua tại bản Mỹ Yên (Lào) với giá 8 triệu đồng. Mua được hàng, Hải được một đối tượng người Lào giúp đỡ đưa pháo đến bờ sông Sê Pôn, rồi dùng ghe nhỏ chở pháo qua sông. Đến bờ sông ở thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, khi Hải chất pháo lên xe môtô thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Được biết, việc buôn bán pháo lậu đem lại lợi nhuận rất lớn, nên thời gian qua, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đã xảy ra nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo lậu trái phép. Chỉ riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã thu giữ hơn 1,2 tấn pháo.