Quảng Nam: Bắt 3 bị can nguyên là cán bộ BQL rừng phòng hộ Sông Tranh

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 17/10/2017

(TN&MT) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can là nguyên là cán bộ BQL rừng phòng hộ sông Tranh, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam để điều tra làm rõ một số sai phạm.
Gỗ lậu được phát hiện ở khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh, thời ông Chẩn làm giám đốc BQL rừng
Gỗ lậu được phát hiện ở khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh, thời ông Chẩn làm giám đốc BQL rừng

Chiều ngày (17/10), Trung tá Phạm Trường Sơn- Trưởng phòng Cảnh sát kinh (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can gồm: Ông Đoàn Tất Chẩn, nguyên Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh, ông Trần Đồng, Trưởng phòng Kế hoạch- kỹ thuật (thuộc BQL Rừng phòng hộ sông Tranh) và bà Nguyễn Thị Bích Nhung, Kế toán trưởng BQL Rừng phòng hộ sông Tranh về hành vi “Tham ô tài sản”. Riêng ông Chẩn còn bị khám xét nơi ở và làm việc. Ông Chẩn hiện là Phó phòng Khoa học Thông tin thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam.

Theo Trung tá Sơn, các bị can này, bị bắt về hành vi lọc khống chứng từ để tham ô gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 800 triệu đồng, trong giai đoạn từ 2013-2014.

Năm 2015, báo chí đã liên tục phản ánh về tình trạng rừng phòng hộ Sông Tranh bị tàn phá nghiêm trọng. Rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc lâm phận của BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, thuộc địa phận xã Trà Giác và Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Thời điểm đó, ông Đoàn Tất Chẩn là Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh.

Vụ phá rừng này đã gây xôn xao dư luận, đích thân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã băng rừng lội suối trực tiếp vào hiện trường kiểm tra và nhận định rất có thể có sự “bảo kê”, tiếp tay của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vì chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào rừng trong khi trạm bảo vệ rừng đặt ngay trên con đường đó nhưng gỗ lậu vẫn bị phá và tuồn về xuôi.

Vụ án phá rừng này sau đó đã được khởi tố nhưng đến nay Công an huyện Bắc Trà My vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Sau vụ việc, một số cán bộ bảo vệ rừng bị tạm đình chỉ công tác, riêng ông Đoàn Tất Chẩn bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc BQL và được điều chuyển đến nhận công tác tại phòng Khoa học Thông tin thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam.

Tin, ảnh:Lan Anh