Phát hiện hai anh em ruột hấp cá bằng hóa chất lạ

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 17/10/2017

(TN&MT) - Chiều ngày 17-10-2017, Công an tỉnh Gia Lai cho biết phòng Cảnh sát môi trường vừa phát hiện thêm một cơ sở hấp cá dùng hóa chất không rõ nguồn gốc...

 

(TN&MT) - Chiều ngày 17-10-2017, Công an tỉnh Gia Lai cho biết phòng Cảnh sát môi trường vừa phát hiện thêm một cơ sở hấp cá dùng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13-10-2017, Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh tại thôn 3, xã Diên Phú do ông Mai Văn Hiếu (SN 1982) làm chủ thì phát hiện các hóa chất sử dụng trong quá trình hấp cá tại đây không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại hiện trường, có khoảng 300kg cá hấp thành phẩm, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Cảnh sát đã tiến hành niêm phong 1 can 5 lít chứa hóa chất màu trắng đục, không nhãn hiệu; thu mẫu gửi kiểm nghiệm để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, ông Hiếu chính là em trai của Mai Văn Vĩnh (trú tại 392B Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú). Vào ngày 9-10-2017, Cảnh sát cũng phát hiện quả tang ông Vĩnh có hành vi pha hóa chất không rõ nguồn gốc để hấp cá. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ tại nhà ông Vĩnh 7 can hóa chất ghi nhãn Hydrogen pesoxide 5% standard, không có nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, có 2 can đã sử dụng, mỗi can có trọng lượng khoảng 30kg. Ông Vĩnh khai nhận đã mua số hóa chất trên ở tỉnh Bình Định với giá 300.000 đồng/can, mỗi lần hấp cá sử dụng 0,5 lít hóa chất hòa với 100 lít nước và 15kg muối.

Ngọc Linh