Bắt "siêu trộm" cắt song cửa trộm tài sản của dân

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 04/09/2017

(TN&MT)- Lợi dụng lúc người dân chủ quan không khóa cửa đêm khuya, đối tượng đã cắt song cửa, đột nhập để trộm cắp tài sản.

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Huế) thông tin, vừa bắt giữ Đỗ Duy Nhân (36 tuổi, trú 2/3 Lịch Đợi, phường Đúc, TP. Huế) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đỗ Duy Nhân tại cơ quan công an
Đối tượng Đỗ Duy Nhân tại cơ quan công an

Thời gian gần đây trên địa bàn TP. Huế xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản liên quan đến thủ đoạn cắt song cửa đột nhập vào nhà dân để trộm cắp. Công TP. Huế đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ truy xét làm rõ và phát hiện Đỗ Duy Nhân có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nhân khai nhận, lợi dụng đêm khuya, người dân không đóng cửa Nhân sử dụng kềm cộng lực cắt song cửa đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 19/8/2017, Nhân đột nhập vào nhà số 14, khu vực 4, phường Thủy Xuân lấy trộm 01 điện thoại Iphone 6S và 1.200.000đ. Ngày 17/9/2016, Nhân đột nhập vào Lô E41 khu quy hoạch Bàu Vá - phường Thủy Xuân lấy trộm 45.000.000đ, 500 USD, 01 điện thoại di động và 01 máy tính xách tay.

Hiện công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Duy Nhân để tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Dinh