Thanh Hóa: Chủ tịch phường bị kỷ luật vì để ngoài sổ sách trên 700 triệu đồng

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 29/08/2017

(TN&MT) - Thông tin từ Thành ủy TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Ngô Hữu Bàn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Quảng Cư vì để hơn 700 triệu đồng ngoài sổ sách trái quy định.

Trước đó, ông Ngô Hữu Bàn bị đình chỉ công tác do bị phát hiện để hơn 700 triệu đồng ngoài sổ sách trái quy định. Sau khi bị phát hiện, ông Bàn đã khắc phục số tiền trên.

Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn đã quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Hữu Bàn, Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường Quảng Cư. Phó chủ tịch phụ trách phường phải rút kinh nghiệm sâu sắc; cán bộ thủ quỹ bị khiển trách.

Ông Ngô Hữu Bàn, Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường Quảng Cư bị kỷ luật cảnh cáo vì để hơn 700 triệu đồng ngoài sổ sách trái quy định.
Ông Ngô Hữu Bàn, Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường Quảng Cư bị kỷ luật cảnh cáo vì để hơn 700 triệu đồng ngoài sổ sách trái quy định.

Thời gian vừa qua Thành ủy TP Sầm Sơn đã thanh, kiểm tra kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác. Cụ thể: Quyết định kỷ luật cảnh cáo đảng đối với ông Lê Anh Quyết, Phó bí thư- Chủ tịch UBND phường Trung Sơn; ông Trịnh Tứ Khoa - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Sơn bị khiển trách; 2 cán bộ địa chính là ông Nguyễn Văn Hùng và ông Đỗ Văn Châu bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác làm Phó trạm khuyến nông. Ông Văn Đình Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hùng bị kỷ luật cảnh cáo do “kê khai không đúng về trường hợp bị thương và thời gian bị thương để lập hồ sơ hưởng chế độ thương binh”.

                                                                                                Thanh Tâm