Bắt nhóm con nghiện trộm xe máy chuyên nghiệp

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 19/08/2017

(TN&MT) - Ngày 19-8-2017, thiếu tá Phạm Chính Nghĩa-đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đơn vị đang tạm...

 

(TN&MT) - Ngày 19-8-2017, thiếu tá Phạm Chính Nghĩa-đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đơn vị đang tạm giữ 12 xe mô tô là tang vật của các vụ trộm, đề nghị những ai từng bị mất xe liên hệ để được trao trả lại.

Công an trao trả tài sản mất cắp lại cho nhân dân
Công an trao trả tài sản mất cắp lại cho nhân dân

Trước đó, vào ngày 9-8-2017, ông Rah Lan Chun (trú huyện Ia Grai) trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 xe mô tô Sirius. Công an huyện vào cuộc xác định Nguyễn Văn Long (sn 1988, trú xã Ia Chía) gây ra vụ trộm trên và đã thu hồi được chiếc xe bị mất cắp. Tại cơ quan điều tra, Long khai thêm đồng phạm là Bùi Văn Dũng (sn 1984, trú xã Ia Krái); Bùi Duy Tới (sn 1983, trú xã Ia Khai). Tài sản trộm cắp sẽ được Lương Văn Nghĩa (sn 1998, trú xã Ia O) nhận trách nhiệm tiêu thụ. Nhóm trộm trên rất chuyên nghiệp khi chỉ cần khoảng 3 giây là có thể dùng công cụ tự chế như búa nhỏ, tuýp lục giác chữ L, ống rút xăng... phá khóa xe, nổ máy. Số xe trộm cắp, nhóm Long bán với giá khoảng 3 triệu đến 4 triệu đồng/chiếc. Đối tượng cầm đầu Long có nhân thân rất xấu với 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Long (thứ 2 từ trái qua) và đồng bọn tại cơ quan công an
Đối tượng Long (thứ 2 từ trái qua) và đồng bọn tại cơ quan công an

 

Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án

Cũng trong thời gian trên, anh Trần Ngọc Linh (sn 1995, trú xã Ia Krái) trình báo về việc bị mất xe mô tô biển số 81V1- 02506. Vào cuộc điều tra, 17 giờ ngày 8-8-2017, Công an phát hiện chiếc xe trên được 1 đối tượng điều khiển, lưu thông tại thị trấn Ia Kha nên tiến hành vây bắt. Tại Công an, đối tượng được xác định là Trần Hữu Công Hoan (sn 1995, trú xã Ia Tô), đồng phạm là Nguyễn Hải Nhớ (sn 1991 trú cùng địa phương). Đối tượng nhận tiêu thụ đồ gian trong vụ này là Phạm Ngọc Hoàng (sn 1993, trú xã Ia Krái).

Các đối tượng trong hai nhóm trộm đều nghiện ma túy, Công an huyện Ia Grai đã ra quyết định khởi tố 7 bị can trên để điều tra mở rộng hành vi trộm cắp 23 xe máy, bán lấy số tiền hơn 50 triệu đồng.

Ngọc Linh