Lào Cai: Triệt phá 400 m2 cây thuốc phiện

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 29/12/2016

Ngày 29/12, Đội Cảnh sát Điều tra hình sự - Công an huyện Bát Xát cho biết, ngày 27/12 vừa qua, Đội phát hiện và triệt phá gần 400 m2 cây thuốc phiện trồng trái phép tại khu vực thôn Ky Công Hồ, xã Tòng Sành. Đây là địa bàn giáp danh với huyện Sa Pa.
Lực lượng chức năng triệt phá vườn thuốc phiệt của Chảo Chin Nhàn
Lực lượng chức năng triệt phá vườn thuốc phiệt của Chảo Chin Nhàn.

Ngay sau khi phát hiện, Đội Cảnh sát Điều tra hình sự - Công an huyện Bát Xát đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tiến hành triệt phá diện tích cây thuốc phiện nói trên. Tại đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ một khẩu súng kíp.

Qua điều tra, chủ của vườn thuốc phiện trên là ông Chảo Chin Nhàn, sinh năm 1967, dân tộc Dao, trú tại thôn Ky Công Hồ, xã Tòng Sành. Công an huyện Bát Xát đã lập biên bản, mời đối tượng lên điều tra mở rộng vụ việc.

Vườn cây thuốc phiện của Chảo Chin Nhàn
Vườn cây thuốc phiện của Chảo Chin Nhàn.

Theo công an huyện Bát Xát, mặc dù thời gian qua, trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con “nói không với ma túy”, tuy vậy, việc tái trồng cây thuốc phiện với quy mô nhỏ vẫn diễn ra ở các thôn vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, ở các địa bàn hiểm trở, rừng núi rậm rạp, xen lẫn với rau cải nhằm che giấu các cơ quan chức năng.

Theo nongnghiep